Ngày thứ 3 nghỉ lễ, tai nạn giao thông tiếp tục giảm về số tử vong

Việt Dũng |

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người.

So với cùng kỳ ngày 2.5.2020, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương.

Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ, đã xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người.

Trong ngày nghỉ thứ 3, ghi nhận 1 vụ tai nạn giao thông ở đường sắt làm 1 người chết tại Hải Phòng và 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa tại Đồng Tháp làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong.

Cục Cảnh sát giao thông cũng ghi nhận, tình hình giao thông trên địa bàn ngày 1.5, tại các tuyến giao thông ra, vào cửa ngõ 2 thành phố lớn Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đã ổn định trở lại, mật độ giao thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc, các phương tiện lưu thông bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.026 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2020, tăng 1.095 trường hợp (tăng 13,8%); phạt tiền 8 tỉ 553,3 triệu đồng.

Trong đó, đường bộ, công an các tỉnh đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.771 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2020, tăng 967 trường hợp (tăng 11,23%); phạt tiền 8 tỉ 77 triệu đồng; tạm giữ 60 xe ôtô, 1.490 xe mô tô; tước 789 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng chức năng xử lý 969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm về ma tuý.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 86 trường hợp vi phạm, phạt tiền 316,3 triệu đồng, tước 46 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy các đơn vi đã kiểm tra, phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2020, tăng 41 trường hợp (tăng 32 %); phạt tiền 160 triệu đồng

Trên lĩnh vực đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt tại 3 nhà ga trọng điểm, 4 chuyến tàu, kiểm tra nồng độ cồn và quy trình tác nghiệp của 69 nhân viên đường sắt; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Qua kiểm tra, lập biên bản 1 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước khoảng 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục phát hiện, xử lý hai vụ việc tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Sơn Tây (TP.Hà Nội).

Đại điện lãnh đạo Cục cũng cho biết, ngay từ 13h30 chiều nay (2.5), lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc dẫn vào Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng chủ động phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc… đảm bảo an toàn và lộ trình cho người dân về các thành phố lớn làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 12 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Chiều 1.5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày nghỉ thứ 2 của dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, đã có 12 người chết vì tai nạn giao thông.

4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay, 12 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Chiều 1.5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày nghỉ thứ 2 của dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, đã có 12 người chết vì tai nạn giao thông.

4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.