Ngày thứ 2 xét xử 14 cán bộ liên quan đến sai phạm đất tại Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay 9.8, ngày thứ 2 TAND huyện Mỹ Đức đưa 14 bị cáo bao gồm các cựu lãnh đạo xã và cán bộ huyện ra xét xử vì liên quan sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Thẩm phán Bùi Đức Hiệp ngồi ghế chủ tọa tiếp tục điều hành phiên tòa. 

Trong ngày hôm qua 8.8, tòa đã thẩm vấn các bị cáo. Theo đó, nhiều bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình và đồng ý với cáo trạng đưa ra. Tuy nhiên, có một số bị cáo lại vòng vo chối tội, đổ lỗi cho nhau. Điển hình, trình bày về cáo buộc phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức cho rằng đã bị cán bộ xã Đồng Tâm lừa.

Khai tại tòa bị cáo Nguyễn Tiến Triển - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm - cho rằng, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Quyết định 868, bị cáo đã nghĩ ra cách chia đất cho cán bộ.

Hôm nay, sau khi xong phần thẩm vấn các bị cáo, tòa chuyển sang phần tranh luận. 

Cáo trạng của VKS huyện Mỹ Đức khẳng định, các cựu cán bộ xã Đồng Tâm đã có nhiều sai phạm trong khi cấp, bán đất trái thẩm quyền; giao đất không đúng đối tượng và tổ chức đầu thầu đất trái quy định; hợp thức hóa đất lấn chiếm; hợp thức hóa trái quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Vai trò của các cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng TM-MT huyện Mỹ Đức là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký nhận không có cơ sở.

Các bị cáo cũng có hành vi hưởng lợi trong hành vi sai phạm của mình.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, tòa sẽ tuyên án. 

 

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ xét xử 14 bị cáo sai phạm đất ở Đồng Tâm: Cựu Chủ tịch HĐND xã khai gì?

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Chủ tịch HĐND xã Đông Tâm khai bị cáo được cấp giấy chứng nhận nhưng thực tế chưa được giao đất, "sổ đỏ" đứng tên vợ bị cáo.

Cựu cán bộ xã Đồng Tâm lừa dối cấp trên?

Cao Nguyên |

Tại phiên tòa chiều ngày 8.8, trình bày về cáo buộc phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức cho rằng đã bị cán bộ xã Đồng Tâm lừa.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ xét xử 14 bị cáo sai phạm đất ở Đồng Tâm: Cựu Chủ tịch HĐND xã khai gì?

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Chủ tịch HĐND xã Đông Tâm khai bị cáo được cấp giấy chứng nhận nhưng thực tế chưa được giao đất, "sổ đỏ" đứng tên vợ bị cáo.

Cựu cán bộ xã Đồng Tâm lừa dối cấp trên?

Cao Nguyên |

Tại phiên tòa chiều ngày 8.8, trình bày về cáo buộc phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức cho rằng đã bị cán bộ xã Đồng Tâm lừa.