Ngày mai, xét xử vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu ở các tỉnh phía Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến ngày mai (25.10) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 74 bị cáo, bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” và tội “Nhận hối lộ” trong chuyên án 920G, buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu trị giá gần 2.900 tỉ đồng.

Tham gia tố tụng có 81 luật sư… 

Theo đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác, bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” và tội "Nhận hối lộ". Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phố khác (Giai đoạn 1 Chuyên án 920G).

Công an Đồng Nai bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu. Ảnh: CA ĐN
Công an Đồng Nai bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu. Ảnh: CA ĐN

TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, 81 luật sư, ngoài ra còn có 43 người làm chứng.

Dự kiến, phiên toà sẽ được khai mạc sáng ngày 25.10 diễn ra liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Dự kiến thời gian xét xử sơ thẩm từ 45-60 ngày.

Phiên toà diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Theo dự kiến, có hơn 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa gồm hội đồng xét xử, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lực lượng bảo vệ… Do đó, hội trường chính của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai được bố trí làm phòng xử án.

Ngoài ra, hội trường Thư viện Đồng Nai (trong khuôn viên Trung tâm) được bố trí cho những người liên quan, người tham gia phiên tòa: luật sư, người có liên quan, các phóng viên báo chí theo dõi phiên tòa qua màn hình được truyền hình trực tiếp.

Trung tâm cũng bố trí các phòng nghị án, lưu hồ sơ, y tế, xét xử cho bị cáo bị F0…

Thu lợi hàng trăm tỉ đồng từ xăng dầu lậu

Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G về tội “Buôn lậu” và Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Lực lượng công an kiểm tra lấy mẫu tại một cây xăng. Ảnh: CA ĐN
Lực lượng công an kiểm tra lấy mẫu tại một cây xăng. Ảnh: CA ĐN

Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, đêm 6.2.2021, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu, thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hằng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng ra thị trường; tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công Thương: Xăng dầu giả là tảng băng nổi, còn chìm bao nhiêu phải có thời gian tìm

Nhóm PV |

Đặt câu hỏi vì sao chỉ thiếu xăng dầu cục bộ ở các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lý giải, đầu tiên, những khu vực này trước đó có lượng xăng dầu trôi nổi đáng kể, kể cả xăng dầu lậu, giả. Đến khi siết chặt xăng dầu giả, xăng lậu, chỉ còn xăng dầu chính thống thì giá biến động liên tục, chiết khấu thấp.

Tổng cục Hải quan nói về việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu

CAO NGUYÊN |

Ngày 14.10, Tổng cục Hải quan đã thông tin xung quanh về vấn đề quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Công Thương: Xăng dầu giả là tảng băng nổi, còn chìm bao nhiêu phải có thời gian tìm

Nhóm PV |

Đặt câu hỏi vì sao chỉ thiếu xăng dầu cục bộ ở các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lý giải, đầu tiên, những khu vực này trước đó có lượng xăng dầu trôi nổi đáng kể, kể cả xăng dầu lậu, giả. Đến khi siết chặt xăng dầu giả, xăng lậu, chỉ còn xăng dầu chính thống thì giá biến động liên tục, chiết khấu thấp.

Tổng cục Hải quan nói về việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu

CAO NGUYÊN |

Ngày 14.10, Tổng cục Hải quan đã thông tin xung quanh về vấn đề quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...