Ngày mai xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng phạm "ăn chặn" tiền hỏa táng

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo kế hoạch, ngày mai (17.11), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và 6 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản" thông qua hoạt động bảo kê, thu phế hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ" được đưa ra xét xử có sự tham gia phạm tội của cả 3 bị cáo bao gồm vợ chồng trùm giang hồ quê lúa và con nuôi Tiến "trắng".

7 bị cáo cùng tham gia bảo kê hỏa táng

Theo đó, tháng 6.2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành cáo trạng truy tố, đề nghị xét xử đối với bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 50 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ninh Đức Lợi (47 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Phạm Văn Uý (32 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Thái Bình), Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi, trú huyện Kiến Xương); Bùi Mạnh Tiến (thường gọi là Tiến "trắng" - con nuôi Đường "Nhuệ", 26 tuổi, trú huyện Vũ Thư) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND tỉnh Thái Bình cũng đồng thời truy tố bị can Quách Việt Cường (thường gọi Cường "Sơn La", 47 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường "Nhuệ") cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" lần lượt theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 và Điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng thể hiện, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình.

Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long (Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình - tỉnh Nam Định) ủy quyền.

Đường còn tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

 
Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (tỉnh Nam Định). Ảnh: CTV

Đồng thời, Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại và phải nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường "Nhuệ" tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ.

Cưỡng đoạt gần 2,5 tỉ đồng của 25 dịch vụ hỏa táng

Các bị can Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin, Bùi Mạnh Tiến, Quách Việt Cường và Nguyễn Thị Dương có hành vi giúp sức cho Nguyễn Xuân Đường trong từng giai đoạn của quá trình "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong đó Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy xây dựng những văn bản gồm quy chế hoạt động của Hiệp hội tang lễ Thái Bình, Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình rồi đưa cho Nguyễn Thị Dương ký đóng dấu Công ty Đường Dương. Sau đó, Đường ép buộc các dịch vụ tang lễ ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc trên.

Nguyễn Khắc Nin tổ chức cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình để Nin và Bùi Mạnh Tiến yêu cầu các dịch vụ tang lễ phải báo ca và nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca cho Công ty Đường Dương.

Quách Việt Cường giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 288,5 triệu đồng; Ninh Đức Lợi giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca gần 2 tỉ đồng; Lương Trung Thái không biết nội dung Đường cưỡng đoạt tiền của các chủ cơ sở dịch vụ nên giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 339 triệu đồng.

Số tiền trên, Cường, Lợi, Thái đều giao lại cho Phạm Văn Úy. Uý kiểm đếm và mang về cho Đường. Nguyễn Thị Dương giúp Đường ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động với tư cách Giám đốc Công ty Đường Dương, trực tiếp nhận từ Đỗ Văn Nhật (dịch vụ tang lễ Tâm Đức) số tiền 43 triệu đồng, nhận qua Phạm Văn Úy số tiền 64,5 triệu đồng, sau đó đưa cho Đường.

Tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm chiếm đoạt của 25 bị hại được cơ quan điều tra xác định là gần 2,5 tỉ đồng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trước tòa, Tiến "trắng" nói đã bị bố nuôi Đường "Nhuệ"... bán đứng

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với Tiến "trắng" và 5 đồng phạm hôm nay do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức, đáng chú ý khi con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ" khai mình không phải chủ mưu, không chém người và bị "ông Đường... bán đứng".

Thái Bình: Con nuôi Đường "Nhuệ" tiếp tục hầu tòa

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sáng nay, 25.10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng" - con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ") cùng 5 đồng phạm khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" cùng bị tuyên án 1 năm tù

TRUNG DU |

Tối muộn 18.10, sau thời gian nghị án kéo dài gần 3 tiếng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức tuyên phạt bị cáo Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" mỗi bị cáo 1 năm tù giam về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trước tòa, Tiến "trắng" nói đã bị bố nuôi Đường "Nhuệ"... bán đứng

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với Tiến "trắng" và 5 đồng phạm hôm nay do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức, đáng chú ý khi con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ" khai mình không phải chủ mưu, không chém người và bị "ông Đường... bán đứng".

Thái Bình: Con nuôi Đường "Nhuệ" tiếp tục hầu tòa

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sáng nay, 25.10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng" - con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ") cùng 5 đồng phạm khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" cùng bị tuyên án 1 năm tù

TRUNG DU |

Tối muộn 18.10, sau thời gian nghị án kéo dài gần 3 tiếng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức tuyên phạt bị cáo Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" mỗi bị cáo 1 năm tù giam về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".