Ngày mai xét xử cựu Chủ tịch Bình Dương vụ đất vàng rơi vào tay tư nhân

Việt Dũng |

Ngày mai (27.12), TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo trong vụ đất vàng Bình Dương rơi vào tay tư nhân.

Phiên phúc thẩm do thẩm phán Mai Anh Tài làm chủ toạ phiên toà.

Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo của các ông bà: Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương; Lý Thanh Châu - cựu Thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (Tổng công ty 3/2); Đỗ Thị Thanh Thúy - cựu Kế toán trưởng Tổng công ty 3/2.

4 bị cáo đã đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh, mức độ thực hiện và hậu quả hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Từ đó, các bị cáo đề nghị Tòa phúc thẩm cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, như lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác, không có động cơ vụ lợi, khai báo thành khẩn…

Trước đó, từ ngày 15 - 30.8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt các mức án đối với 28 bị cáo.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy bị phạt 30 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, bị cáo Trần Thanh Liêm với chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Dù biết rõ việc chuyển nhượng là trái quy định nhưng bị cáo không có quyết định ngăn chặn mà vẫn tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh thực hiện một loạt hành vi sai phạm.

Theo bản án sơ thẩm, Tổng công ty 3/2 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu. Tất cả tài sản của Tổng công ty được giao quản lý, sử dụng đều thuộc sở hữu Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng công ty 3/2, các bị cáo đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Nam biết rõ nội dung đề xuất áp đơn giá đất bình quân năm 2006 để thu tiền sử dụng đất theo các quy định giao đất năm 2012 và 2013 là trái quy định, nhưng vẫn ban hành công văn để thu tiền sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 716 tỉ đồng.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 3/2 và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha “đất vàng” và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Tuy nhiên, các bị cáo đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục, thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang công ty của con rể là Nguyễn Đại Dương và bán cho công ty tư nhân.

Hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho Nhà nước gần 985 tỉ đồng.

Đối với khu “đất vàng” 145 ha, quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng các đồng phạm cố ý loại trừ khu đất này, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 4.030 tỉ đồng.

Ngoài ra, do cần có nguồn tiền để xử lý khoản nợ mà bị cáo Minh cùng các bị cáo Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải sử dụng trước đó và cần tiền để xử lý các vấn đề tài chính khác, bị cáo Nguyễn Văn Minh đã đưa ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi gần 965 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng công ty Bình Dương hơn 815 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ lừa bán đất dự án Bình Dương: 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân thực hiện dự án "ma" tại khu nhà ở Chánh Phú Hòa sau đó ký hợp đồng để công ty môi giới lừa bán đất cho người dân khi chưa đầy đủ pháp lý, đến nay, công an nhận 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam không kháng cáo vụ đất vàng bị bán rẻ

Việt Dũng |

Trong số 28 bị cáo vụ 188 ha đất vàng Bình Dương bị dịch chuyển, rơi vào tay tư nhân, 24 người gồm cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam chấp nhận mức án sơ thẩm.

Được nói lời sau cùng, cựu Bí thư Trần Văn Nam xin lỗi người dân Bình Dương

Việt Dũng |

Hà Nội - 28 bị cáo trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương đã nói lời sau cùng. Ông Nam gửi lời xin lỗi tới Đảng, nhân dân tỉnh Bình Dương và mong toà xem xét thấu đáo vụ án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ lừa bán đất dự án Bình Dương: 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân thực hiện dự án "ma" tại khu nhà ở Chánh Phú Hòa sau đó ký hợp đồng để công ty môi giới lừa bán đất cho người dân khi chưa đầy đủ pháp lý, đến nay, công an nhận 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam không kháng cáo vụ đất vàng bị bán rẻ

Việt Dũng |

Trong số 28 bị cáo vụ 188 ha đất vàng Bình Dương bị dịch chuyển, rơi vào tay tư nhân, 24 người gồm cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam chấp nhận mức án sơ thẩm.

Được nói lời sau cùng, cựu Bí thư Trần Văn Nam xin lỗi người dân Bình Dương

Việt Dũng |

Hà Nội - 28 bị cáo trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương đã nói lời sau cùng. Ông Nam gửi lời xin lỗi tới Đảng, nhân dân tỉnh Bình Dương và mong toà xem xét thấu đáo vụ án.