Ngày mai xét xử công khai 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

TAND tỉnh Khánh Hòa đã chốt thời gian xét xử 2 cựu Chủ tịch, cùng 5 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa "vi phạm quy định về quản lý đất đai" khi triển khai dự án trên núi Chín Khúc.

Ngày 3.4, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm liên quan đến 7 cựu quan chức trong đó có 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Vụ án nói trên sẽ được xét xử công khai vào ngày 4.4 tới đây.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can nói trên cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai" trong quá trình chỉ đạo, cho triển khai 2 dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giai đoạn 2012-2015, do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Tan nát tại núi Chín Khúc nhìn từ trên cao.
Tan nát tại núi Chín Khúc nhìn từ trên cao.

7 bị can bị truy tố gồm các ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Lê Đức Vinh - Cựu chủ tịch UBND tỉnh, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở TNMT, Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở KHĐT và Sở TNMT, Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng và Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TNMT.

Theo cáo trạng, 7 cựu lãnh đạo tỉnh bị cáo buộc ký nhiều văn bản sai quy định trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất liên quan đến dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc ở Khánh Hòa.

Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự tiền thân là dự án Khu vực biệt thự và sinh thái Đất Lành do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Năm 2009, tỉnh có chủ trương giao hơn 513ha đất lâm nghiệp thuộc khu vực núi Chín Khúc cho doanh nghiệp trên làm khu kinh tế trang trại, mục tiêu trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng.

Công an bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ.
Công an bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn đương nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 đã ký các văn bản chỉ đạo đầu tư, triển khai dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

Ông Đào Công Thiên lúc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, xác lập quyền sử dụng đất của Nhà nước không đúng quy định.

Còn ông Lê Mộng Điệp khi còn đương chức đã ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định trái luật trong việc giao đất.

Ông Võ Tấn Thái ký văn bản tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hai lần cho doanh nghiệp thực hiện dự án trên là sai quy định...

Đối với ông Trần Văn Hùng đã tham mưu trực tiếp, ký nháy nhiều tờ trình vi phạm pháp luật trong việc giao đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại dự án trên.

Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư, xuất phát từ dự án trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, được UBND tỉnh cấp giấy phép năm 2008.

Năm 2015, ông Lê Đức Vinh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định cho doanh nghiệp đổi tên thành Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, được thực hiện tại tiểu khu rừng 573 núi Chín Khúc với diện tích 29ha.

Ba năm sau, khi giữ chức Chủ tịch tỉnh, ông Vinh tiếp tục ký quyết định chủ trương đầu tư dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung có chức năng nhà ở, dịch vụ thương mại rộng hơn 19,6ha. Trong đó có 6,5ha đất ở và gần 3,9ha đất dịch vụ thương mại.

Ông Vinh bị cáo buộc ký các quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Riêng ông Lê Văn Dẽ (từ 2010 đến 2020) với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo thẩm định và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết trái quy hoạch chung.

Đây là cơ sở để Sở TNMT ban hành tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa được chuyển mục đích sử dụng đất gần 20ha từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp trái quy định pháp luật.

Ông Trần Văn Hùng và Lê Mộng Điệp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sắp xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Phiên toà xét xử phúc thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 8.4.

Xét xử vụ tỉnh Lâm Đồng kiện để đòi 13 biệt thự từ tay doanh nghiệp

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Một doanh nghiệp thuê 13 căn biệt thự cổ ở TP.Đà Lạt để kinh doanh, nhưng mãi không trả tiền thuê nhà đất. Sau nhiều lần không tìm được tiếng nói chung, đến nay vụ việc được đưa ra tòa để phân xử.

Chốt ngày xét xử công khai 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm liên quan đến 7 cựu quan chức  - trong đó có 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa - vào ngày 4.4 tới đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Phiên toà xét xử phúc thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 8.4.

Xét xử vụ tỉnh Lâm Đồng kiện để đòi 13 biệt thự từ tay doanh nghiệp

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Một doanh nghiệp thuê 13 căn biệt thự cổ ở TP.Đà Lạt để kinh doanh, nhưng mãi không trả tiền thuê nhà đất. Sau nhiều lần không tìm được tiếng nói chung, đến nay vụ việc được đưa ra tòa để phân xử.

Chốt ngày xét xử công khai 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm liên quan đến 7 cựu quan chức  - trong đó có 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa - vào ngày 4.4 tới đây.