Ngày mai xét xử 4 bị cáo giết người giấu thi thể trong bê tông

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày mai (25.6), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai.

Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Thi thể 2 nạn nhân bị những người trên sát hại rồi giấu trong bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Công an khám xét ô tô của 4 bị cáo.
Công an khám xét ô tô của 4 bị cáo.

Đây là vụ án giết người có nhiều tình tiết ghê rợn gây rúng động dư luận, phát hiện ngày 15.5.2019 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Khi đó một người dân dọn chuyển về căn nhà mới mua (ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) tá hỏa phát hiện 1 thi thể bị đổ bê tông đã đông cứng trong thùng nhựa để trong buồng của căn nhà.

Lúc 0h ngày 18.5.2019, công an đã giữ được nhóm 4 người trên khi họ vừa trả phòng khách sạn (ở thành phố Thủ Dầu Một, cách hiện trường 40km) chuẩn bị bỏ trốn khỏi Bình Dương.

Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Đình Trọng
Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Đình Trọng

Ngày ngày 22.5.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 Hà, Thảo, Huyên và Hoa.

Ngày 12.3.2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Bình Dương đề nghị truy tố 4 bị can trên.

Ngày 23.4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố 4 bị can. Hiện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn tất các thủ tục, triệu tập những người liên quan mở phiên tòa xét xử.

Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, Hà bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố tội "Giết người" quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Thảo bị truy tố tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và điểm b khoản 1 Điều 389 của Bộ luật hình sự.

Huyên và Hoa bị truy tố tội "Giết người" và tội "Không tố giác tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 390 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hà có 2 luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo Thảo, Huyên, Hoa được bào chữa bởi 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương: Đưa ra xét xử 4 bị cáo vụ giấu thi thể trong bê tông

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 25.6 tới đây.

Hiện trường vụ nổ bình khí nén khiến 1 người tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình khí nén bất ngờ phát nổ đẩy người đàn ông văng xa, đứt cánh tay. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương: Đưa ra xét xử 4 bị cáo vụ giấu thi thể trong bê tông

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 25.6 tới đây.

Hiện trường vụ nổ bình khí nén khiến 1 người tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình khí nén bất ngờ phát nổ đẩy người đàn ông văng xa, đứt cánh tay. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong.