Ngày mai, tiến sĩ lừa “dạy học làm giàu” nhận án tù

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch, ngày 21.5, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án bị cáo Phạm Thanh Hải (52 tuổi, tiến sĩ vật lý, chủ trang mạng "Học làm giàu").

Trước đó, ngày 16.5, Tòa Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Thanh Hải (52 tuổi, tiến sĩ vật lý, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng "Học làm giàu") ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong vụ án này, có hơn 500 bị hại là nạn nhân của trang mạng hoclamgiau.vn. Họ đã yêu cầu bồi thường gần 600 tỉ đồng theo hợp đồng thỏa thuận trong vụ án lừa đảo tại Công ty IDT.

Sau ba ngày thẩm vấn, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

VKS cho rằng IDT kinh doanh trên mạng nhưng không hiệu quả. Do cần tiền trang trải chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, từ năm 2008, ông Hải huy động vốn từ nhiều người.

Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tại tòa.
Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tại tòa.

Ông đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang hoclamgiau.vn và tự giới thiệu có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga; khoe IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”…

VKS cáo buộc ông Hải đã dùng thủ đoạn gian dối, quảng bá rầm rộ dự án trên, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt với người dân. Ông ta đưa ra mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng (40-50%/năm). Các dự án trên không có tính khả thi nhưng bị cáo đã trả lãi ngay khiến các nhà đầu tư tin tưởng.

Trong vòng một năm, bị cáo đã huy động trên 2.700 tỉ đồng song chỉ đầu tư 114 tỉ đồng vào một số dự án. Công ty hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao...

Ông Hải lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và để duy trì hệ thống không bị "vỡ trận" bị cáo tiếp tục trả lãi cao nhằm kêu gọi vốn đổ vào.

Nhiều bị hại cũng cho hay, ông Hải đưa lãi suất "quá hấp dẫn" trong khi tiền để trong nhà không sinh lời nên đã đầu tư vào dự án "học làm giàu". Họ đến với dự án này thông qua bạn bè, người thân giới thiệu. Có người nhận được lãi, song nhiều người mới chỉ nộp tiền và đã bị chiếm đoạt. Tại tòa, nhiều bị hại mong muốn tòa buộc bị cáo trả lại tiền cho mình.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử tiến sĩ "dạy học làm giàu" - một phiên tòa kỳ lạ giữa lòng Hà Nội

LN |

Tại tòa, nhiều người dù ở tư cách bị hại nhưng lại chằm chặp bênh vực bị cáo, liên tục khẳng định họ tin tưởng và tình nguyện góp tiền để bị cáo Hải triển khai các dự án sinh lời. Nhiều người khẳng định không viết đơn, không làm việc gì với cơ quan điều tra nhưng lại có tên trong danh sách bị hại. Đến lúc bị cáo nói lời sau cùng, nhiều người còn khóc thành tiếng...

Đề nghị chung thân "Tiến sĩ học làm giàu” lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

VKS xét thấy có đủ cơ sở kết luận Phạm Thanh Hải phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo.

“Tiến sĩ học làm giàu”, lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, sau khi được chủ tọa hỏi, bị cáo Phạm Thanh Hải, SN 1966 ở Hà Đông -Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT) cho rằng mình bị oan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xét xử tiến sĩ "dạy học làm giàu" - một phiên tòa kỳ lạ giữa lòng Hà Nội

LN |

Tại tòa, nhiều người dù ở tư cách bị hại nhưng lại chằm chặp bênh vực bị cáo, liên tục khẳng định họ tin tưởng và tình nguyện góp tiền để bị cáo Hải triển khai các dự án sinh lời. Nhiều người khẳng định không viết đơn, không làm việc gì với cơ quan điều tra nhưng lại có tên trong danh sách bị hại. Đến lúc bị cáo nói lời sau cùng, nhiều người còn khóc thành tiếng...

Đề nghị chung thân "Tiến sĩ học làm giàu” lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

VKS xét thấy có đủ cơ sở kết luận Phạm Thanh Hải phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo.

“Tiến sĩ học làm giàu”, lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ kêu oan tại tòa

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, sau khi được chủ tọa hỏi, bị cáo Phạm Thanh Hải, SN 1966 ở Hà Đông -Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT) cho rằng mình bị oan.