Ngày mai (6.2) xét xử vụ taxi Vinasun kiện Grab

Phùng Bắc |

Theo lịch dự kiến của TAND TPHCM, ngày mai (6.2) sẽ mở phiên tòa dân sự, xét xử vụ kiện giữa hãng taxi Vinasun với Grab. 

Vụ kiện với nguyên đơn là Cty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (hãng taxi Vinasun) và bị đơn là Cty TNHH Grab taxi. Theo nguyên đơn, để chuẩn bị vụ kiện này, Vinasun đã thu thập nhiều bằng chứng về việc Grab có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kinh doanh theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong đó, nguyên đơn cho rằng phía Grab vi phạm các quy định về khuyến mãi tràn lan, không theo quy định, gây thiệt hại cho taxi truyền thống, trong đó có Vinasun.

Hiện vẫn chưa biết cụ thể số tiền thiệt hại mà bên khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử phía bị đơn phải bồi thường là bao nhiêu.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

"Đại chiến taxi”, Vinasun kiện Grab: Hãy để tòa án phán quyết!

Thế Lâm |

Trong bối cảnh “đại chiến taxi” vẫn đang tiếp tục nóng hừng hực, Vinasun đã kiện Grab ra Tòa án Nhân dân TP.HCM. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến…

Sau 2 năm thí điểm: Ứng xử thế nào với Uber, Grab?

Ngô Cường |

Hai năm thí điểm, sự tham gia của Uber, Grab đã làm thay đổi thị trường taxi ở Việt Nam, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các hãng taxi truyền thống, gây sức ép lên loại hình này, buộc họ phải làm mới mình. Doanh nghiệp taxi cũng tái cấu trúc, áp dụng khoa học công nghệ phục vụ khách hàng tốt hơn. Song, vẫn cần định danh rõ Uber, Grab để có cách ứng xử đúng trong tương lai.

Yêu cầu loại hình Uber, Grab phải đăng ký giá theo quy định

L.HOA |

Theo Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện, tới đây, Sở GTVT Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu loại hình Uber, Grab phải đăng ký giá theo quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

"Đại chiến taxi”, Vinasun kiện Grab: Hãy để tòa án phán quyết!

Thế Lâm |

Trong bối cảnh “đại chiến taxi” vẫn đang tiếp tục nóng hừng hực, Vinasun đã kiện Grab ra Tòa án Nhân dân TP.HCM. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến…

Sau 2 năm thí điểm: Ứng xử thế nào với Uber, Grab?

Ngô Cường |

Hai năm thí điểm, sự tham gia của Uber, Grab đã làm thay đổi thị trường taxi ở Việt Nam, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các hãng taxi truyền thống, gây sức ép lên loại hình này, buộc họ phải làm mới mình. Doanh nghiệp taxi cũng tái cấu trúc, áp dụng khoa học công nghệ phục vụ khách hàng tốt hơn. Song, vẫn cần định danh rõ Uber, Grab để có cách ứng xử đúng trong tương lai.

Yêu cầu loại hình Uber, Grab phải đăng ký giá theo quy định

L.HOA |

Theo Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện, tới đây, Sở GTVT Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu loại hình Uber, Grab phải đăng ký giá theo quy định.