Ngày mai (4.3) xét xử sư thầy lừa đảo gần 68 tỉ đồng

Phong Linh |

Vĩnh Long - Bịa chuyện quen lãnh đạo cấp cao, tổ chức làm từ thiện, bị bắt cóc, xây chùa đổ nợ,… để lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa đảo tài sản gần 68 tỉ đồng.

Ngày 3.3, TAND tỉnh Vĩnh Long cho biết  trong ngày mai (4.3), cơ quan sẽ mở phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Văn Cung (pháp danh Thích Phước Ngọc, sinh năm 1982, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, ngụ TP.Vĩnh Long) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Văn Cung (40 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc), cựu trụ trì chùa Phước Quang, thời điểm bị bắt tháng 11.2020.
Phạm Văn Cung (40 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc), cựu trụ trì chùa Phước Quang, thời điểm bị bắt tháng 11.2020.

Trước đây, Cung có một thời gian dài đi tu, sau đó được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vào tháng 9.2008. Ý định lừa đảo nhen nhóm, Cung xin phép UBND tỉnh Vĩnh Long cho cấp phép thành lập Trung tâm cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương” để nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ. Cũng từ đó “sự nghiệp lừa đảo” của sư thầy mạo danh bắt đầu hình thành.

Kể từ khi trở thành giám đốc trung tâm nuôi dưỡng cô nhi, Cung bày ra nhiều chương trình, sự kiện từ thiện để tạo uy tín. Việc quảng bá trung tâm bắt đầu tràn lan trên mạng xã hội, các clip và hình ảnh cũng được nhiều người dân biết đến hơn. Tại đây, Cung đã thuê Lê Nguyên Khoa làm “trợ lý đắc lực” của mình.

Để kiếm tiền tiêu xài cho bản thân, Cung đã phóng đại hoàn cảnh khó khăn trong việc nuôi dạy các trẻ mồ côi, xây chùa thiếu nợ để nhận được sự cảm thông, san sẻ. Cung cũng “nổ” thêm chuyện đã từng quen và thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao để lừa gạt nạn nhân. Bên cạnh đó, sư thầy giả mạo này còn khoe “Được cử đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm tại các nước SriLanka, Cambodia, Mỹ…” để khẳng định vị trí của mình trong các tổ chức tôn giáo, chính trị.

Đỉnh điểm, Cung còn tự xưng mình là “Trùm mật vụ, tình báo Chính phủ” hứa sẽ giúp một Việt kiều Anh quốc về nước sống hợp pháp. Vụ việc này đã giúp Cung “ôm” số tiền khủng hơn 13 tỷ đồng của một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Liên quan đến vụ việc, còn có bị can Lê Nguyên Khoa (sinh ănm 1986, trú 388H42, KV2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đang bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra và xử lý sau.

Với những thủ đoạn và hành vi trên, Viện kiểm sát kết luận: Phạm Văn Cung với vai trò chủ mưu và được sự giúp sức của Lê Nguyên Khoa, Nguyễn Tuấn Sĩ đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại khác với tổng số tiền gần 68 tỉ đồng.

Các bị can bị truy tố cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Dự kiến phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung và đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 4.3.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2

Vụ sập tường 7 người chết: Cảnh cáo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ông Phạm Thành Khôn – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh bị cảnh cáo về mặt Đảng vì giao công việc cho thuộc cấp, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, 1 người bị thương trong vụ sập bức tường đang xây dựng của Công ty TNHH BoHsing, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long: Bắt giám đốc “rút lõi” công trình đường dây 110KV

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) - Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2

Vụ sập tường 7 người chết: Cảnh cáo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ông Phạm Thành Khôn – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh bị cảnh cáo về mặt Đảng vì giao công việc cho thuộc cấp, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, 1 người bị thương trong vụ sập bức tường đang xây dựng của Công ty TNHH BoHsing, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long: Bắt giám đốc “rút lõi” công trình đường dây 110KV

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) - Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".