Ngày mai 2.7, tuyên án nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình

Phùng Bắc |

Ngày mai (2.7), TAND TPHCM sẽ tuyên bản án nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 4 đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử từ ngày 25 đến 28.6 và sẽ tuyên bản án hình sự sơ thẩm vào ngày mai 2.7. 

Phiên toà thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình và Tổ giám sát tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (sau đó là VNCB) khi tái cơ cấu TrustBank là 1 trong 6 ngân hàng yếu kém đã để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng cho VNCB. 

Với sự giám sát đặc biệt, nhưng ông Bình và 4 đồng phạm để cho Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT VNCB) rút tiền và gây thiệt hại cho VNCB 15.000 tỉ đồng. 

Tại phiên toà, ông Bình và 4 đồng phạm đều thừa nhận sai sót, tuy nhiên không vụ lợi... 

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Vụ án nguyên Phó Thống đốc NHNN thiếu trách nhiệm gây thiệt hại: Công - tội phân minh

Phùng Bắc |

Mặc dù lúc đầu tại phiên toà xét xử nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm, ông Bình luôn nói về công của mình, cũng như loanh quanh là ông không sai, nhưng nói lời sau cùng, ông đã nhận ra mình có sai sót. VKS cũng nêu quan điểm về việc này, đó là công và tội được xem xét phân minh đối với cả 5 bị cáo.

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận có sai sót

Phùng Bắc |

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét vì không vụ lợi. Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận có sai sót.

Luật sư đề nghị không xử lý hình sự nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phùng Bắc |

Sau khi VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các luật sư bào chữa cho ông Bình cho rằng ông vô tội... 

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Vụ án nguyên Phó Thống đốc NHNN thiếu trách nhiệm gây thiệt hại: Công - tội phân minh

Phùng Bắc |

Mặc dù lúc đầu tại phiên toà xét xử nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm, ông Bình luôn nói về công của mình, cũng như loanh quanh là ông không sai, nhưng nói lời sau cùng, ông đã nhận ra mình có sai sót. VKS cũng nêu quan điểm về việc này, đó là công và tội được xem xét phân minh đối với cả 5 bị cáo.

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận có sai sót

Phùng Bắc |

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét vì không vụ lợi. Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận có sai sót.

Luật sư đề nghị không xử lý hình sự nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phùng Bắc |

Sau khi VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các luật sư bào chữa cho ông Bình cho rằng ông vô tội...