Ngày đầu xét xử vụ PVN mất 800 tỉ đồng: Ông Đinh La Thăng vẫn giữ nguyên kháng cáo

CAO NGUYÊN |

Hôm qua (19.6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ án làm thất thoát 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Tại tòa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Phó Tổng Giám đốc PVN) khai có đơn rút kháng cáo toàn bộ tư cách bị cáo. Dù vậy, bị cáo vẫn giữ kháng cáo với vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Cựu Phó Tổng Giám đốc PVN mong cấp phúc thẩm chấp nhận lời khai ở phiên sơ thẩm rằng mình đã đưa cho cựu kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 180 tỉ đồng. Số tiền này, theo ông Sơn là của OceanBank, thông qua ông Ninh Văn Quỳnh chăm sóc PVN.

Đối với ông Đinh La Thăng, khi được hỏi vẫn khẳng định giữ nguyên kháng cáo.

TAND Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở kết luận ông Đinh La Thăng có thẩm quyền cao nhất tại PVN, có trách nhiệm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, nhưng đã chỉ đạo và quyết định góp vốn vào OceanBank trái quy định của pháp luật. TAND Hà Nội tuyên phạt ông Thăng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế (Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và buộc bồi thường cho PVN hơn 600 tỉ đồng.

Cũng giống phiên xét xử sơ thẩm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục được TAND Cấp cao tại Hà Nội triệu tập trong vụ án này với tư cách người làm chứng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ nguyên Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn rút kháng cáo tại tòa

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn rút toàn bộ nội dung kháng cáo hình sự và dân sự. Bị cáo chỉ kháng cáo với tư cách người liên quan.

Xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của ông Đinh La Thăng vụ PVN góp vốn vào OceanBank

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch, hôm nay (19.6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) và 6 bị cáo kháng cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVN.

Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm vụ PVN mất 800 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.6, thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong tuần tới, sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm, trong vụ án thất thoát 800 tỉ đồng.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Bất ngờ nguyên Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn rút kháng cáo tại tòa

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn rút toàn bộ nội dung kháng cáo hình sự và dân sự. Bị cáo chỉ kháng cáo với tư cách người liên quan.

Xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của ông Đinh La Thăng vụ PVN góp vốn vào OceanBank

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch, hôm nay (19.6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) và 6 bị cáo kháng cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVN.

Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm vụ PVN mất 800 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.6, thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong tuần tới, sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm, trong vụ án thất thoát 800 tỉ đồng.