Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Nam Trà khai tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.

Chiều 16.12, tiếp tục thẩm vấn sai phạm xảy ra tại MobiFone mua cổ phần AVG, bị cáo Lê Nam Trà (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone), khai, tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.

Trả lời HĐXX về việc ai là người định hướng mua AVG, bị cáo Trà khai tháng 12.2015, ông Son đã gợi ý việc này.

Sau đó, ngày 20.4.2015, ông Cao Duy Hải về làm Tổng giám đốc còn bị cáo giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone. Theo điều lệ quy chế quy định, Tổng giám đốc điều hành trực tiếp nên nghiên cứu dự án trên.

Trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Trà đã ký 4 văn bản chính thức và hai văn bản không chính thức. Văn bản đầu tiên do bị cáo Hải trình lên, HĐTV đã giao cho chủ tịch HĐTV xem xét. Sau đó bị cáo đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT).

Theo lời khai của bị cáo Trà, ngày 2.10.2015, Bộ TTTT tổ chức cuộc họp giữa MobiFone và đại diện các cổ đông AVG đàm phán về giá mua. Tại cuộc họp này đã chỉnh lại dự án tức là giữ nguyên trạng AVG và giá mua là gần 8.900 tỉ đồng.

Thực hiện dự án trên, từ đầu cho đến cuối, MobiFone đều báo cáo đầy đủ cho Bộ TTTT và nhận được sự chỉ đạo của bộ này. "Có văn bản là anh Phạm Đình Trọng ký; có văn bản do ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo", bị cáo Trà khai.

Theo lời khai tại tòa của bị cáo Trà, việc MobiFone thực hiện văn bản 236 (văn bản quyết định để MobiFone mua cổ phần AVG) vì thời điểm đó đơn vị nhận thức được Bộ TTTT đã cho phép. Bởi Bộ là cơ quan chỉ đạo, quản lý nên MobiFone đã thực hiện theo. Sau đó, MobiFone có tổ chức cuộc họp HĐTV, Ban Tổng giám đốc để chuẩn bị.

“Có nhận được văn bản 2678 có bút phê của Nguyễn Bắc Son chỉ đạo phải thực hiện dự án ngay và yêu cầu chủ tịch của MobiFone lên để tiến hành?”, chủ tọa hỏi. “Lúc đó, tôi không tham dự”, bị cáo Trà khai. Song theo bị cáo, khi đó, ông Son có nói, một tiếng nữa sẽ ký hợp đồng rồi và hỏi bị cáo đang ở đâu.

“Ông Son có nói bảo tôi phải trực tiếp ký. Tôi có báo lại với tất cả và sau đó tôi đã ký thỏa thuận hợp đồng với AVG”, bị cáo Trà khai.

Trả lời câu hỏi: “Nếu văn bản 236 giao cho MobiFone có quyền quyết định về giá, đơn vị có thực hiện mua cổ phần của AVG không?”, ông Trà cho rằng, quyết định của Bộ TTTT là cao nhất. Khi mà quyết định có thực hiện hay không phải có nguồn vốn, giá mua, thời gian thực hiện.

Liên quan đến dự án, sau khi thực hiện xong hợp đồng, bị cáo có nhận của "đối tác" 500.000 USD. Sau Tết hơn 1 tháng, bị cáo Trà tiếp tục nhận được 2 thùng các-tông hoa quả do "đối tác" gửi bên trong có 2 triệu USD.

Tại Tòa bị cáo Vũ thừa nhận đưa tiền cho các bị cáo và cho rằng việc đưa tiền này để cám ơn người quyết định thương vụ MobiFone mua AVG. "Việc đưa tiền này không có thỏa thuận trước”, bị cáo Vũ trình bày.

Ngày mai 17.12, Tòa tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

19 ngày lo nghìn tỉ mua 95% cổ phần AVG của MobiFone

Việt Dũng |

Sau khi ký thỏa thuận và hợp đồng, chỉ trong vòng 19 ngày, MobiFone đã thanh toán hơn 8.400 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG. Vậy MobiFone lấy nguồn tiền đặc biệt lớn từ đâu?

Thương vụ AVG: Ông Lê Nam Trà xin khắc phục 2,5 triệu USD đã nhận

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau tết âm lịch 2016, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ, số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này ông Trà đã sử dụng cá nhân.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

19 ngày lo nghìn tỉ mua 95% cổ phần AVG của MobiFone

Việt Dũng |

Sau khi ký thỏa thuận và hợp đồng, chỉ trong vòng 19 ngày, MobiFone đã thanh toán hơn 8.400 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG. Vậy MobiFone lấy nguồn tiền đặc biệt lớn từ đâu?

Thương vụ AVG: Ông Lê Nam Trà xin khắc phục 2,5 triệu USD đã nhận

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau tết âm lịch 2016, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ, số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này ông Trà đã sử dụng cá nhân.