Ngày đầu năm mới khó quên của lính hình sự Hà Nội

Việt Dũng - M.T |

Tròn 12 năm sau vụ án mạng xảy ra đúng sau đêm giao thừa đến giờ với thượng tá Ngô Văn Đáp (Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội) vẫn nhớ như in.

Án mạng sau đêm giao thừa

Khoảng 1h sáng ngày 7.2.2018 (tức rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán năm Mậu Tý), Đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, đang trực chiến, nhận lời chúc Tết của Trưởng phòng, thì anh em hình sự nhận thông tin: có án mạng.

Theo thông báo từ trực ban, vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.

Ngay sau đó, tạm gác lại những lời chúc mừng năm mới, các anh cùng lực lượng ngành, có mặt tại hiện trường vụ án. Trong cái lạnh của mùa đông, lính hình sự vội vã bắt tay vào việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy tìm căn nguyên.

Hiện trường vụ án là ngõ 186 Quán Thánh (quận Ba Đình). Ngay sau đó, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Toàn Thắng (khi đó 26 tuổi, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ). Trên người anh Thắng có nhiều vết đâm.

“Chúng tôi bước đầu dựng lên vụ án, từ những thông tin sơ bộ”, thượng tá Đáp nhớ lại. Theo đó, sau khi đi xem bắn pháp hoa tại hồ Tây, nhóm của anh Thắng (khoảng 13 người) rủ nhau đến một quán karaoke ở đường An Dương (quận Tây Hồ).

Sau đó anh Thắng cùng nhóm bạn chia làm 2 tốp ra về và hẹn nhau tại trước ngõ 186 Quán Thánh (nhà một người bạn trong nhóm). Khi anh Thắng và 6 người bạn đứng chờ tại ngõ thì một nhóm thanh niên khác (khoảng 20 người) đi qua. Một người trong nhóm của anh Thắng nhìn xem họ có phải là bạn không thì bị họ chửi là “nhìn đểu”.

Anh này cũng chửi lại. Lập tức nhóm đối tượng đang đi dừng xe, xông vào dùng gạch, mũ, chai thủy tinh tấn công. Thấy bạn bị đánh, anh Thắng và một người trong nhóm chạy vào ngõ 186 lấy gậy ra định đánh lại thì bị các đối tượng tiếp tục xông vào đánh.

Trong lúc xô xát với 1 đối tượng, anh Thắng đã bị người này dùng dao nhíp loại gấp đâm trọng thương. Khi nhân dân tại ngõ 186 thấy có xô xát đã báo cảnh sát. Thấy động, nhóm đối tượng 20 người đã lên xe bỏ chạy về hướng ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên.

Truy xét án mạng trong ngày đầu năm mới

Theo thượng tá Đáp, thời điểm đó sau khi đã dựng lên diễn biến vụ án, lực lượng hình sự lấy lời khai nhân chứng, nhằm tìm ra kẻ thủ ác. Từ rạng sáng mùng 1 Tết cho đến các ngày mùng 2… các trinh sát đều đến gõ cửa từng nhà ở gần hiện trường để xin trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, di chuyển đến các tỉnh thành nghi đối tượng lẩn trốn…

Ngày đầu năm mới, việc người dân né tránh cũng là tình huống các trinh sát lường trước. Song nhằm nhanh chóng làm rõ vụ án, thủ phạm, các trinh sát buộc phải gõ cửa từng nhà. “Chúng tôi còn phải canh xem nhà nào đã có người “xông” thì mới dám vào”, thượng tá Đáp nhớ lại.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra quá nhanh, nhân chứng chỉ là nhóm bạn của anh Thắng, không hề quen biết với “đối thủ” khiến tổ trinh sát gặp nhiều khó khăn. Kiên trì, quyết tâm của các anh cũng được “đền đáp”, khi một nhân chứng quan trong cho hay có nhìn thấy biển số chiếc xe máy của nhóm nghi phạm gây án.

“Chiếc xe là của một thanh niên ở quận Tây Hồ, song anh này đã bán từ năm 2005 cho người không quen biết”, thượng tá Đáp kể. Cuộc truy tìm hung thủ tưởng đã vào ngõ cụt. Song trinh sát tiếp tục cắm các chốt tại địa bàn Nghĩa Đô, Phú Thượng, Yên Phụ, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, Phú Thượng… theo hướng rút chạy của các đối tượng.

Thành quả của sự kiên trì được đền đáp, khi các chốt trinh sát phát hiện ra 1 chiếc xe máy Jupiter, biển số như lời nhân chứng nói trước đó là của Lê Khắc Vinh (thời điểm đó 23 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Vinh cũng nằm trong nhóm đối tượng nghi vấn của cơ quan công an đang tiến hành điều tra. Xác định hành tung của Vinh có nhiều biểu hiện khác thường, ít ra khỏi nhà hơn trước...

Công an quận Ba Đình mời Vinh lên cơ quan công an làm việc. Tại đây Lê Khắc Vinh thú nhận hành vi phạm tội của mình. Vinh đã khai ra đồng bọn gây ra vụ trọng án trên. Kẻ đâm chết anh Thắng là Lê Thanh Phương (bạn bằng tuổi với Vinh). Phương bị bắt với cáo buộc giết người cùng một số thanh niên gây rối trật tự công cộng.

Trong vòng một tuần tìm ra vụ án, thượng tá Đáp khi đó mới cùng anh em trong tổ hình sự được về sum vầy bên gia đình, để ngày hôm sau lại tất bật với công việc đảm bảo an ninh trật tự cho thủ đô.

Việt Dũng - M.T
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội ra quân ngăn chặn đua xe sau chung kết Việt Nam vs Indonesia

Hồng Cường |

Lực lượng CSGT Hà Nội, lực lượng CSCĐ đã sẵn sàng phương án phân luồng giao thông trước trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào tối nay (10.12).

Công an Hà Nội lật tẩy chiêu trò của những đường dây mua bán thận

Q.Hiệu |

Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng Công an TP. Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán bán mô, bộ phận cơ thể người nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến rất phức tạp.

Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

H.Nguyên |

Theo Công an TP. Hà Nội, một số chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo qua mạng thời gian qua như gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, thiếu nợ tiền ngân hàng, các vụ án liên quan đến ma túy... 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công an Hà Nội ra quân ngăn chặn đua xe sau chung kết Việt Nam vs Indonesia

Hồng Cường |

Lực lượng CSGT Hà Nội, lực lượng CSCĐ đã sẵn sàng phương án phân luồng giao thông trước trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào tối nay (10.12).

Công an Hà Nội lật tẩy chiêu trò của những đường dây mua bán thận

Q.Hiệu |

Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng Công an TP. Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán bán mô, bộ phận cơ thể người nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến rất phức tạp.

Công an Hà Nội vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

H.Nguyên |

Theo Công an TP. Hà Nội, một số chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo qua mạng thời gian qua như gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, thiếu nợ tiền ngân hàng, các vụ án liên quan đến ma túy...