Ngày 19.3, tòa Hà Nội xét xử vụ án thứ hai liên quan ông Đinh La Thăng

Theo VnExpress |

Ông Đinh La Thăng cùng 6 người bị cáo buộc gây thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn vào OceanBank.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày (19.3-29.3) do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa.

Bảy bị cáo gồm: Ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên PVN), Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN); Nguyễn Xuân Sơn (nguyên phó tổng giám đốc PVN) cùng bốn nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN: Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức.

Ông Đinh La Thăng và năm người bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trong (điều 165, Bộ Luật hình sự 1999). Riêng Ninh Văn Quỳnh bị truy tố theo điều 165 và tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 280, Bộ Luật hình sự 1999)”.

Theo cáo buộc, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT PVN, ông Thăng đã ký thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18.9.2008 tham gia góp vốn với ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) nhưng không thông qua HĐQT.

Ông Thăng quyết định việc góp vốn vào OceanBank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này; ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng; không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn…

Hậu quả hành vi do ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm thực hiện bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng đã dẫn tới việc toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua lại với giá 0 đồng.

Cáo trạng xác định, trách nhiệm lớn nhất trong vụ án thuộc về ông Đinh La Thăng. 

Trước đó, ngày 22.1 sau 14 ngày xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại PVN và Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Đinh La Thăng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165, Bộ Luật hình sự 1999).

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, TAND TP Hà Nội đã nhận được kháng cáo của 12/22 bị cáo trong vụ án.

Tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Lời cảnh báo cần thiết

LINH ANH - CAO NGUYÊN |

Sáng 22.1, căn cứ vào pháp luật hiện hành, căn cứ vào các chứng lý cũng như qua phần tranh luận hơn hai tuần qua, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm.

Lạm dụng quyền lực và “tham nhũng vặt”

HOÀNG LÂM |

Hôm qua (22.1), Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng và 21 đồng phạm liên quan đến những sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bản án được tuyên nhưng không có nhiều sự ngạc nhiên, cũng không có thêm những giọt nước mắt.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, TAND TP Hà Nội đã nhận được kháng cáo của 12/22 bị cáo trong vụ án.

Tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Lời cảnh báo cần thiết

LINH ANH - CAO NGUYÊN |

Sáng 22.1, căn cứ vào pháp luật hiện hành, căn cứ vào các chứng lý cũng như qua phần tranh luận hơn hai tuần qua, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm.

Lạm dụng quyền lực và “tham nhũng vặt”

HOÀNG LÂM |

Hôm qua (22.1), Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng và 21 đồng phạm liên quan đến những sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bản án được tuyên nhưng không có nhiều sự ngạc nhiên, cũng không có thêm những giọt nước mắt.