Như Lao Động đã đưa tin, ngày 14.3, tài xế xe 60A - 561.73, có biểu hiện ngáo đá, gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt, là Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi), Việt kiều Mỹ.
Theo thông tin chính thức từ Công an TP.Đà Lạt: Khoảng 13 giờ ngày 14.3, Nguyễn Văn Quốc điều khiển ôtô BS 60A - 561.73 từ đèo Prenn về đường Bà Triệu, sau đó vào đường Nguyễn Văn Cừ (trước ấp Ánh Sáng).
Tại đây, xe 60A - 561.73 tông vào ôtô BS 49A - 202.90 đang đậu bên đường, khiến ôtô này văng lên vỉa hè. Sau đó, chiếc xe này tông tiếp 1 xe máy, rồi rẽ qua đường Ba Tháng Hai, va chạm liên hoàn với 3 xe máy và 1 xe taxi.
Tại hiện trường, 3 ôtô và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng. Công an TP.Đà Lạt cho biết, Quốc có bằng lái xe do Hoa Kỳ cấp, nhưng không có bằng lái xe do cơ quan chức năng của Việt Nam cấp.
Từ các thông tin sơ bộ, các luật sư thuộc đoàn Luật sư TP.Hà Nội đã có nhận định ban đầu về tính pháp lý vụ việc này.
"Vụ việc này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017", luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Theo đó, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Quốc có thể bị truy cứu theo Khoản 2 hoặc Khoản 3, Điều 260 với khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù, sau khi cơ quan chức năng có kết luận trưng cầu giám định về tỷ lệ thương tích.
Về trách nhiệm dân sự, tài xế cũng sẽ phải bồi thường cho các bị hại khi họ có đơn yêu cầu. Cụ thể, các chi phí về hư hại tài sản, điều trị sức khỏe, phần chi phí liên quan đến phần tổn thất tinh thần đã gây ra cho những người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.
Luật sư La Văn Thái thì cho biết, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, nếu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Quốc gây tai nạn trong khi đang "ngáo đá" thì mức phạt tù từ 3 đến 10 năm.
"Tuy vậy, nếu qua giám định, tỷ lệ thương tật của tổng những người bị thương trên 201% thì Quốc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khoản 3, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, tức có mức án từ 7 đến 15 năm tù", luật sư Thái nhận định.