Ngành tòa án tiếp tục "gia hạn" thời gian giải quyết các vụ án

Việt Dũng |

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành các công văn chỉ đạo giải quyết các vụ án trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Trong hai ngày 30-31.3, TAND Tối cao đã có các công văn gửi tới các đơn vị trong ngành về việc giải quyết, xét xử các vụ án trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Trong công văn 113 ngày 30.3, gửi Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Chánh án các TAND Cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu và tương đương nêu: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt.

Theo đó, từ ngày 31.3 đến hết ngày 15.4.2020, các tòa án chỉ đạo tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 02 ngày 10.3.2020 của Chánh án TAND Tối cao về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống tòa án.

Đối với các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết, kể cả thời gian gia hạn và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng song phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; Không tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; Yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử;

Yêu cầu người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trước khi vào phòng xử án phải đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tố tụng; Dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng...

Tại công văn 118 ngày 31.3.2020, gửi các cấp tòa án trên cũng nêu rõ: ngày 31.3.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cách ly toàn xã hội.

Theo đó, kể từ 0h ngày 1.4, công chức, người lao động của các Tòa án nhân dân sẽ áo dụng công nghệ thông tin về làm việc tại nhà. Phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị số 16 không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị.

Chỉ đạo rà soát các vụ án đã sắp hết thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc quá hạn xét xử và những vụ án có liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 để có phương án giải quyết theo yêu cầu. Đối với những vụ án hình sự các tòa án đang thụ lý có bị can, bị cáo sắp hết hạn tạm giam, cần rà soát để kịp thời gia hạn tạm giam nếu cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm việc tạm giam bị can bị cáo theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống dịch COVID-19: Ngành tòa án tạm dừng xét xử

Việt Dũng |

Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hoà Bình vừa ký ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống Toà án nhân dân, theo đó tạm dừng xét xử, còn nếu buộc phải xét xử thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng.

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Phòng, chống dịch COVID-19: Ngành tòa án tạm dừng xét xử

Việt Dũng |

Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hoà Bình vừa ký ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống Toà án nhân dân, theo đó tạm dừng xét xử, còn nếu buộc phải xét xử thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng.

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.