Đêm 26.1, tại tỉnh Quảng Trị, trời rét đậm, Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Đakrông, trời tối đen. Thi thoảng, chỉ có vài chuyến xe ôtô tải hoặc xe môtô di chuyển.
Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 9, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có 2 đối tượng nghi vấn vận chuyển pháo lậu từ hướng biên giới.
Tổ tuần tra kiểm soát lập tức lên kế hoạch dừng kiểm tra xe nghi vấn. Vốn đã có kinh nghiệm trong việc đánh án hàng lậu, hàng cấm, nên không mấy khó khăn tổ tuần tra kiểm soát đã dừng được chiếc xe môtô biển số 74F1-298.64 trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Quá trình kiểm tra các gói hàng trên xe, phát hiện có 18 hộp pháo loại 49 ống với tổng trọng lượng khoảng 30kg.
Bị bắt quả tang, người điều khiển phương tiện là Võ Đình Trọng (SN 1994, trú tại Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị) và Lê Phúc Cảnh Quý (SN 2003, trú tại khu phố 10, Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) khai, mua số pháo trên tại xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để mang về Hải Lăng bán kiếm lời.
Nếu trên Quốc lộ 9, lực lượng công an địa phương và Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông cùng lực lượng hải quan, quản lý thị trường dịp này đều tăng cường kiểm tra, thì ở biên giới Việt – Lào dọc Quốc lộ 9, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường quân số để kiểm soát việc buôn bán hàng cấm, hàng lậu.
Đại tá Lê Phước Chiến - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán hàng cấm, hàng lậu rất tinh vi và manh động, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho việc phát hiện, ngăn chặn.
Trước tình hình trên, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, mua bán tàng trữ pháo.
“Chúng tôi đang mở đợt cao điểm phòng chống các loại tội phạm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt là việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép” - Đại tá Lê Phước Chiến thông tin.
Được biết, dọc biên giới Việt – Lào ở huyện Hướng Hóa hiện đã bố trí nhiều chốt kiểm soát, bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn tăng cường lực lượng, tổ chức việc tuần tra, mật phục suốt ngày đêm. Nhờ vậy, dịp này, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo nổ có thuyên giảm.
Trong năm 2023, các lực lượng ở tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 145 vụ/166 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó, thu giữ hơn 3.361kg pháo các loại.