Ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng tin nhắn đe dọa “khủng bố” cán bộ, lãnh đạo

Minh Bằng |

Tình trạng kẻ xấu lợi dụng công nghệ, viễn thông để đe dọa cán bộ lãnh đạo diễn ra khá thường xuyên và cần có biện pháp ngăn chặn. 

Gần đây, nhiều lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của một số địa phương (Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh…) nhận được tin nhắn với mục đích đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc và nhanh chóng xác minh đối tượng.

Hôm 19.10, Bộ Công an thông tin đã bắt hai đối tượng dùng sim rác nhắn tin đe dọa các ĐBQH.

Cán bộ nghỉ hưu cũng bị nhắn tin đe dọa

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết đã có văn bản gửi Bộ Công an, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nhiều lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố nhận được tin nhắn đe dọa.

Đến ngày 19.10, Bộ Công an thông tin: Ngay sau khi phát hiện thông tin đe dọa “lấy mạng” một số ĐBQH với giá 100 triệu đồng, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét.

Đến nay, đã làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với đối tượng Ngô Xuân Tùng (SN 1988, hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM) và đối tượng Lê Văn Thành (SN 1988, hiện trú tại ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Bộ Công an thông tin: Các đối tượng trên là những đối tượng nghiện ma túy. Do cần tiền sử dụng ma túy, Ngô Xuân Tùng nảy sinh ý định nhắn tin đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Tùng đã đặt mua trên mạng 01 quyển “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2020”. Sau đó thuê Lê Văn Thành mở tài khoản tại Sacombank nhằm mục đích sử dụng tài khoản này để người bị hại chuyển tiền vào.

Liên tiếp trong các ngày 15 và 16.10.2018, Tùng đã sử dụng nhiều sim và máy điện thoại nhắn tin đến 100 người có tên trong quyển niên giám để đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang khẩn trương đấu tranh khai thác, củng cố chứng cứ để sớm đưa xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đối tượng Ngô Xuân Tùng. Ảnh: P.V
Đối tượng Ngô Xuân Tùng. Ảnh: P.V

Ngăn ngừa tội phạm “khủng bố tin nhắn”

Theo các cơ quan chức năng, nhiều cá nhân đã dùng sim rác để nhắn tin đe dọa, thậm chí tống tiền lãnh đạo.

Điển hình là vụ ông Đào Tấn Cường - Phó Giám đốc Cty CP nhiên liệu bay Petrolimex - do nghi ngờ ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng - là người tham mưu đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản tiếp tục thanh tra lại lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá, thuộc bán đảo Sơn Trà nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của mình và em trai mình nên đã nhắn tin: “Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu”, “rồi mày phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó” tới số máy của ông Huỳnh Đức Thơ và của ông Trần Phước Sơn.

Qua điều tra, ngày 18.8.2017, Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra. Ông Đào Tấn Cường bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Đe dọa giết người” theo điểm a khoản 2, điều 103 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 9.2.2018, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường 18 năm tù giam vì tội “Đe dọa giết người”.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã bắt và TAND Bắc Ninh đã mở phiên xét xử Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Đe dọa giết người”. Phương là kẻ đã nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017 nhằm gây sức ép để cơ quan chức năng chấp thuận cho các Cty khai thác cát, sỏi trong đó có Cty của Phương nạo vét thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống.

Các tin nhắn có nội dung: “Ông còn gây khó dễ cho dự án của tôi thì xác định là như vụ Yên Bái”, “Biết điều thì để yên cho người khác làm ăn”.

Đến ngày 31.3.2017, Phương bị bắt khẩn cấp. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phương gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm đến đời sống con người nên tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù.

Việc những đối tượng dùng điện thoại (kể cả sim rác) khủng bố cán bộ, lãnh đạo đã bị bắt rất nhanh và xét xử nghiêm minh chính là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng dùng phương tiện này gây hoang mang trong dư luận.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh bị nhắn tin đe dọa

Xuân Hải |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay đã có văn bản gửi Bộ Công an, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nhiều lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố nhận được tin nhắn đe dọa.

Sim nhắn tin tống tiền nguyên Chánh văn phòng Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên-Huế từ TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Chiều 17.10, đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế cho biết, đã nhận được đơn tố cáo tội phạm của ông Dương Thế Hùng - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thừa Thiên-Huế, về việc ông này bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bị nhắn tin đe dọa, đòi 100 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung có người “muốn lấy mạng với giá 100 triệu”, ông Hoàng Đức Cường - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn trình báo cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh bị nhắn tin đe dọa

Xuân Hải |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay đã có văn bản gửi Bộ Công an, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nhiều lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố nhận được tin nhắn đe dọa.

Sim nhắn tin tống tiền nguyên Chánh văn phòng Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên-Huế từ TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Chiều 17.10, đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế cho biết, đã nhận được đơn tố cáo tội phạm của ông Dương Thế Hùng - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thừa Thiên-Huế, về việc ông này bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bị nhắn tin đe dọa, đòi 100 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung có người “muốn lấy mạng với giá 100 triệu”, ông Hoàng Đức Cường - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn trình báo cho Công an tỉnh Quảng Trị.