Ngân hàng kiện đòi tiền, cơ quan tố tụng bắt giam bị đơn

NHẬT HỒ |

Sợ mất vốn, BIDV Chi nhánh Bạc Liêu kiện Cty Cổ phần chế biến thủy sản Minh Hiếu (Cty Minh Hiếu) ra tòa đòi tiền, sau đó tiếp tục tố cáo với công an việc Cty Minh Hiếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Vậy là Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng bị bắt giam.

Ngày 11.4, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ án theo phán quyết của TAND cấp cao tại TPHCM trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Minh Hiếu.

Tòa sơ thẩm tuyên ông Dùng 20 năm tù, Út và Đoàn mỗi người 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tòa sơ thẩm tuyên ông Dũng 20 năm tù, Út và Đoàn mỗi người 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào cuối tháng 2.2019, TAND cấp cao tại TPHCM đã ra quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bạc Liêu trong vụ đại gia thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu).

Đại diện VKSND cấp cao cho rằng Bản án sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30.5.2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu, chưa đủ cơ sở để buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo và có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong hoạt động tín dụng.

Cty Minh Hiếu trước khi giám đốc, phó giám đốc bị khới tổ
Cty Minh Hiếu trước khi giám đốc, phó giám đốc bị khới tố.

Cụ thể, vụ án còn nhiều mâu thuẫn, nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ; quá trình điều tra, truy tố, xét xử có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng như: Viện KSND chưa phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam; dấu hiệu lừa đảo chưa rõ ràng số tiền trên 3 tỉ đồng mua thiết bị làm lạnh; kể cả số tiền mà cấp sơ thẩm cho rằng lừa của BIDV Bạc Liêu trên 16 tỉ đồng bằng nhiều hợp đồng thế chấp cũng thiếu căn cứ vững chắc, vì tài sản vẫn còn ở ngân hàng và tổng tài sản thế chấp của Cty Minh Hiếu lớn hơn nhiều so với dư nợ tại BIDV Bạc Liêu….

Khi kiểm kê tài sản, đại diện Cty Minh Hiếu khiếu nại nhưng cơ quan điều tra không xem xét giải quyết; định giá tài sản là bất động sản chưa rõ ràng; tòa áp dụng hình thức tăng nặng chưa phù hợp…

Theo hồ sơ vụ án, Cty Minh Hiếu có giao dịch với BIDV Bạc Liêu nhiều năm với nhiều hợp đồng khác nhau. Phát hiện Cty này có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên BIDV Bạc Liêu khởi kiện ra TAND thị xã Giá Rai để yêu cầu Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu trả hết nợ gốc và lãi.

Cty Minh Hiếu trước khi giám đốc, phó giám đốc bị khới tổ
Cty Minh Hiếu trước khi Giám đốc, Phó giám đốc bị khới tổ.

Cụ thể, ngày 30.8.2013, BIDV Bạc Liêu khởi kiện yêu cầu TAND huyện Giá Rai giải quyết vụ kiện tranh chấp HĐ tín dụng đối với Minh Hiếu Bạc Liêu. Nguyên nhân là từ 21.7.2010 - 2.5.2013, Cty Minh Hiếu Bạc Liêu ký 24 HĐ tín dụng với BIDV Bạc Liêu (8 HĐ thế chấp tài sản), được giải ngân số tiền khoảng hơn 50 tỉ đồng, đã trả khoảng 9 tỉ đồng.

Ngày 31.10.2013, TAND huyện Giá Rai ra quyết định số 09/2013/QĐST công nhận thỏa thuận của BIDV Bạc Liêu và Cty Minh Hiếu Bạc Liêu về số nợ, phương thức và thời hạn thanh toán nợ cho ngân hàng do hai bên tự thỏa thuận.

Bất ngờ, ngày 16.12.2013, VKSND tỉnh Bạc Liêu kháng nghị Quyết định công nhận thỏa thuận của TAND huyện Giá Rai, xét kiến nghị của Phòng CSĐT Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ CA tỉnh Bạc Liêu. VKSND tỉnh đánh giá: “Thỏa thuận như trên cho thấy hai bên cùng cố tình kéo dài thời hạn thanh lý khoản nợ không thể trả được vì tài sản thế chấp đã bị “tẩu tán”, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản ngân hàng, trong đó có 51% là tài sản nhà nước”.

Một phần nội dung của bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TH.HCM
Một phần nội dung của bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TH.HCM.

Ngày 30.5.2018, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Ngô Chí Dũng, Phó giám đốc Cty Minh Hiếu 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can liên quan là Nguyễn Thị Út (Giám đốc) và Huỳnh Thanh Đoàn (Kế toán trưởng) mỗi người 14 năm tù giam cho cùng tội danh.  

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Giám đốc doanh nghiệp lừa ngân hàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Trần Thanh Dân, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Cát Vàng (Cà Mau) sắp hầu toà cùng đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 9 tỉ đồng của BIDV chi nhánh Cà Mau.

Trả hồ sơ vụ công ty thủy sản lừa ngân hàng hàng chục tỉ đồng

Nhật Hồ |

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 16.3, TAND tỉnh Bạc Liêu quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra lại trong vụ án Cty Minh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bạc Liêu hàng chục tỉ đồng.

Kinh tế 24h: Rải rác “đất vàng” ngàn tỉ của Habeco; dựng kịch mất 200 triệu lừa ngân hàng

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giá xăng lại tăng thêm trên 700 đồng/lít; Dựng kịch mất 200 triệu đồng trong tài khoản để đổ lỗi ngân hàng; Cấp sổ đỏ tại Hà Nội tốt hơn ở TP.Hồ Chí Minh; Sau nghỉ lễ 2.9: Rau củ Trung Quốc “ngập” chợ; Mượn cớ mở đường bay, Vietjet “phá giá” thị trường hàng không; Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cà Mau: Giám đốc doanh nghiệp lừa ngân hàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Trần Thanh Dân, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Cát Vàng (Cà Mau) sắp hầu toà cùng đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 9 tỉ đồng của BIDV chi nhánh Cà Mau.

Trả hồ sơ vụ công ty thủy sản lừa ngân hàng hàng chục tỉ đồng

Nhật Hồ |

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 16.3, TAND tỉnh Bạc Liêu quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra lại trong vụ án Cty Minh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bạc Liêu hàng chục tỉ đồng.

Kinh tế 24h: Rải rác “đất vàng” ngàn tỉ của Habeco; dựng kịch mất 200 triệu lừa ngân hàng

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giá xăng lại tăng thêm trên 700 đồng/lít; Dựng kịch mất 200 triệu đồng trong tài khoản để đổ lỗi ngân hàng; Cấp sổ đỏ tại Hà Nội tốt hơn ở TP.Hồ Chí Minh; Sau nghỉ lễ 2.9: Rau củ Trung Quốc “ngập” chợ; Mượn cớ mở đường bay, Vietjet “phá giá” thị trường hàng không; Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.