Ngân hàng khởi kiện chủ tàu cá vì không trả nợ

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Quảng Bình cho biết, vừa tiến hành khởi kiện ra tòa án yêu cầu trả nợ và xử lý tài sản là tàu cá để thu hồi nợ đối với 2 chủ tàu vỏ thép ở xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới).

Hai chủ tàu cá bị khởi kiện là Nguyễn Hữu Sáu (có tàu mang số QB 91609 – TS với số nợ 14,5 tỉ) và Trương Thanh (có tàu mang số QB 91577 – TS, đều trú xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) với số nợ 15,1 tỉ đồng. Hiện sự việc đang trong giai đoạn hòa giải, các chủ tàu đều không đến dự hòa giải theo giấy triệu tập của tòa.

Đây là 2 tàu cá vỏ thép được đóng theo Nghị định (NĐ) 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Trần Xuân Sơn – Phó GĐ Agribank Quảng Bình – cho biết, Chính phủ chỉ cho chủ trương, còn nguồn tiền là ngân hàng lấy từ nguồn vốn huy động để cho vay nên ngư dân vi phạm hợp đồng, không trả nợ thì phải xử lý theo quy định.

Theo thống kê của Agribank Quảng Bình, đến cuối tháng 9.2018 ngân hàng đã cho vay theo NĐ 67 để đóng mới 13 tàu cá, trong đó có 10 tàu vỏ thép và 3 tàu vỏ gỗ với tổng mức cho vay 193,3 tỉ đồng; dư nợ hiện tại 179,64 tỉ đồng. Trong đó, có 4 khách hàng đóng tàu vỏ thép đã chuyển nợ xấu với dư nợ 59.5 tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu cho vay theo NĐ 67 là 33,11%; 3 chủ tàu vỏ thép phát sinh nợ nhóm 2 với tổng dư nợ 26,3 tỉ đồng.

Agribank Quảng Bình cho biết, tình hình trả nợ của các chủ tàu nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại, trong đó có việc nguy cơ quá hạn dài ngày và chuyển nợ xấu đồng loạt trong năm 2018, dự kiến đến cuối năm 2018 có 12/13 khách hàng chuyển nợ xấu với dư nợ 160 tỉ đồng.

Theo ông Sơn, việc nợ xấu do hậu quả của NĐ 67 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh khiến người lao động  ngành ngân hàng không đủ lương.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tàu vỏ thép 67: Ngư dân và Công ty Đại Nguyên Dương thỏa thuận đền bù

Theo VOV |

Công ty Đại Nguyên Dương và các ngư dân ở Bình Định có tàu vỏ thép 67 do doanh nghiệp này đóng bị hư hỏng vừa đạt được thỏa thuận đền bù, hỗ trợ...

Trước 15.12, cơ sở đóng tàu phải trả lời về khoản đền bù, hỗ trợ hơn 45 tỉ đồng

X.N |

Sở NNPTNT Bình Định ngày 12.12 cho biết, đã gửi văn bản tới Cty TNHH MTV Nam Triệu và Cty TNHH Đại Nguyên Dương về việc “giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ”.

Hạ thủy tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 trị giá 16 tỷ đồng

Lam Phương |

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá trị giá 16 tỷ đồng vừa được hạ thủy và bàn giao cho ngư dân ở Quảng Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tàu vỏ thép 67: Ngư dân và Công ty Đại Nguyên Dương thỏa thuận đền bù

Theo VOV |

Công ty Đại Nguyên Dương và các ngư dân ở Bình Định có tàu vỏ thép 67 do doanh nghiệp này đóng bị hư hỏng vừa đạt được thỏa thuận đền bù, hỗ trợ...

Trước 15.12, cơ sở đóng tàu phải trả lời về khoản đền bù, hỗ trợ hơn 45 tỉ đồng

X.N |

Sở NNPTNT Bình Định ngày 12.12 cho biết, đã gửi văn bản tới Cty TNHH MTV Nam Triệu và Cty TNHH Đại Nguyên Dương về việc “giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ”.

Hạ thủy tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 trị giá 16 tỷ đồng

Lam Phương |

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá trị giá 16 tỷ đồng vừa được hạ thủy và bàn giao cho ngư dân ở Quảng Nam.