Ngăn chặn tội phạm thanh thiếu niên manh động gây án trên đường phố

Việt Dũng |

Tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có những diễn biến phức tạp, gióng lên lời cảnh báo về sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường. Lực lượng công an, chuyên gia tội phạm học chỉ ra, các đối tượng này thường bỏ học sớm, a dua nên cần có sự chung tay của cả xã hội để ngăn chặn các hành vi phạm tội.

Nói chuyện bằng tuýp sắt, dao phóng lợn

Những ngày cuối tháng 9, tại địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xuất hiện nhóm thanh thiếu niên 8-10 đối tượng, đi 4-5 chiếc xe máy, rú ga, nẹt pô di chuyển trên đường 32, dọc đường Văn Tiến Dũng và phố Kiều Mai.

Chúng điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, người ngồi sau cầm theo dao phóng lợn dài khoảng 2m, thường đi vào buổi chiều tối và buổi tối khiến người dân khi lưu thông trên đường, hay sống hai bên đường đều cảm thấy bất an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera xác định được nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo này, tuổi từ 14 đến 18. Nhóm này mang theo hung khí để giải mâu thuẫn trước đó của đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (18 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tiến đã nói lại chuyện mâu thuẫn cho nhóm bạn và rủ nhau đi mua tuýp sắt và hàn dao bầu để mang đi đánh nhau với đối thủ.

Sau đó, cả nhóm mang theo hung khí tìm đối thủ giải quyết song không gặp. Để thể hiện sự ngông nghênh, coi thường người khác, cả nhóm lại cầm theo phóng lợn, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi. Ngày 8.10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố 7 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” và không xử lý một đối tượng còn nhỏ tuổi.

Cũng hôm 8.10 vừa qua, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã thông tin về việc tạm giữ hình sự nhóm đối tượng do Hoàng Văn Sang (22 tuổi, huyện Phú Giáo) cầm đầu để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, Sang nợ tiền Trần Huỳnh Tấn Đạt (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và có mâu thuẫn thách thức đánh nhau. Tối 3.10, Sang đang nhậu cùng Trần Thanh Quốc (28 tuổi, ở TP.Thủ Dầu Một) và bạn bè, thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Đạt.

Cả hai hẹn gặp nhau tại kho xăng dầu gần trạm thu phí cầu Phú Cường để giải quyết. Lúc này, Sang và bạn gọi thêm hàng chục người khác đến để hỗ trợ đánh nhau với nhóm của Đạt.

Sau đó, Sang mua 5 cây rựa để làm hung khí đi đánh nhau, rồi cả nhóm đi xe máy thành đoàn đến điểm hẹn, nhưng không thấy nhóm của Đạt. Trên đường, chúng chặn đầu một chiếc ôtô của người dân, dùng hung khí mang theo chém và đập nhiều phát vào xe (gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng). Chúng còn gây thương tích cho một người ngồi trong xe ôtô.

Tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục thanh thiếu niên

Chia sẻ về các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối bị phát hiện, triệt phá thời gian qua, Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - cho biết, hầu hết đối tượng đều là thanh thiếu niên bỏ học, ham chơi, đua đòi.

Có nhiều đối tượng dù ở tỉnh ngoài, huyện ngoại thành nhưng vẫn tụ tập nhau phóng xe lên phố để “tạo bão". Do sống xa nhà, hoặc bố mẹ mải làm ăn, không có ở nhà, các đối tượng thiếu sự quản lý của gia đình đã tụ tập nhau lại gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.

Khoảng cách từ việc phóng xe máy lạng lách với tốc độ cao để gây rối trật tự công cộng đến hành vi trộm cắp, cướp giật hay va chạm đâm chém nhau rất ngắn. Nếu như không được ngăn chặn kịp thời, nguy cơ các đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật, có những hành vi khác là hoàn toàn có thể xảy ra với hậu quả khó có thể biết trước được.

Dưới góc nhìn chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), Thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho hay, tình trạng trên phản ánh một vấn đề nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật rất hạn chế, có sự đua đòi, bốc đồng thể hiện mình bằng hành vi đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Số đối tượng này có thể xuất thân, sinh trưởng trong gia đình mà bố mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái, có sự đua đòi. Các đối tượng khi tham gia vào các nhóm như này trước đó thường sử dụng chất kích thích có thể là rượu, bia hoặc ma tuý nên tạo ra sự hưng phấn, bốc đồng.

Bản chất những thanh thiếu niên này đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi bị công an bắt đều sợ, khóc lóc. Tuy nhiên, khi trong đám đông bị ảnh hưởng bởi tâm lý "đám đông", người này khích người kia nên đối tượng muốn thể hiện mình là bản lĩnh nên dẫn đến các hành vi trên...

Theo TS Đào Trung Hiếu, các đối tượng sử dụng hành vi bạo lực trên đường gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trước hết có thể gây ra sự cố giao thông, thương tích cho người đi đường, ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Không có gì phản cảm, gây hoang mang lo lắng cho người dân bằng việc một nhóm thanh thiếu niên vác theo mã tấu, tuýp sắt hàn dao phóng lợn đi xe máy lạng lách, đánh võng và ném vỏ chai. Đây là những hành vi gây rối diễn ra công khai ở trên đường, ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý cho người dân và ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Chính vì vậy tất cả những hành vi này cần phải được nghiêm trị.

Để phòng, chống hiệu quả tội phạm trên, theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, cùng với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng, gia đình, nhà trường, các phụ huynh cũng cần tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục con em, học sinh để tạo thành một tấm lá chắn, ngăn không cho những học sinh, thanh thiếu niên vượt khỏi sợi dây an toàn, tránh bị lây nhiễm bởi những thói hư tật xấu dẫn tới trở thành những đối tượng vi phạm pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm thanh thiếu niên cầm tuýp sắt, chai thuỷ tinh gặp người là gây sự

Quang Việt |

Hà Nội - Nhóm thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, chai thuỷ tinh rủ nhau đi qua các phố, vô cớ gây gổ với người đi đường, rồi tấn công, gây thương tích.

Hệ luỵ từ những trò ngông cuồng của thanh thiếu niên nổi loạn

Nhóm PV |

Những trò ngông cuồng của những nhóm thanh thiếu niên nổi loạn có thể gây ra những hệ luỵ khôn lường đối với những người xung quanh. Để làm rõ hơn về mặt tâm lý và có những biện pháp ngăn chặn những hành vi này, chương trình “Cafe chiều thứ 7” đã trò chuyện với PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tâm lý tội phạm học, Viện phó Viện an ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sai phạm thông tin thanh thiếu niên, Instagram nộp phạt hàng trăm triệu USD

Linh Chi |

Cuộc điều tra của Liên minh Châu Âu liên quan đến chia sẻ dữ liệu thanh thiếu niên trên Instagram đã kéo dài gần hai năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nhóm thanh thiếu niên cầm tuýp sắt, chai thuỷ tinh gặp người là gây sự

Quang Việt |

Hà Nội - Nhóm thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, chai thuỷ tinh rủ nhau đi qua các phố, vô cớ gây gổ với người đi đường, rồi tấn công, gây thương tích.

Hệ luỵ từ những trò ngông cuồng của thanh thiếu niên nổi loạn

Nhóm PV |

Những trò ngông cuồng của những nhóm thanh thiếu niên nổi loạn có thể gây ra những hệ luỵ khôn lường đối với những người xung quanh. Để làm rõ hơn về mặt tâm lý và có những biện pháp ngăn chặn những hành vi này, chương trình “Cafe chiều thứ 7” đã trò chuyện với PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tâm lý tội phạm học, Viện phó Viện an ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sai phạm thông tin thanh thiếu niên, Instagram nộp phạt hàng trăm triệu USD

Linh Chi |

Cuộc điều tra của Liên minh Châu Âu liên quan đến chia sẻ dữ liệu thanh thiếu niên trên Instagram đã kéo dài gần hai năm.