Ngăn chặn kịp thời “cát tặc” chuẩn bị bơm hút cát trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc chuẩn bị bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đêm ngày 9.3, rạng sáng ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị bơm hút cát trái phép tại khu vực làng bè Tân Mai (sông Cái) thuộc phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa.

Thời điểm phát hiện, các đối tượng đang tụ tập trên 2 ghe gỗ (không có số đăng ký), mỗi ghe có chiều dài khoảng 10 m, rộng khoảng 2 m và chiều sâu khoảng 0,5 m. Trên các phương tiện đều có gắn máy chạy, máy hút và một số thiết bị đặc thù sử dụng để bơm hút cát. Qua làm việc, bước đầu các đối tượng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Sau khi tổ công tác ngăn chặn hoạt động trên, đã tiến hành đưa toàn bộ phương tiện cùng các đối tượng bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây thông thoáng trong ngày đầu thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện cơ giới đã lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây thông thoáng từ cả hai hướng Hà Nội – TPHCM và ngược lại.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây thông thoáng trong ngày đầu thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện cơ giới đã lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây thông thoáng từ cả hai hướng Hà Nội – TPHCM và ngược lại.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.