Ngâm rượu động vật, ngâm cả con chỉ để uống - có vi phạm pháp luật?

Thùy Linh |

Nhiều người cho rằng ngâm rượu động vật để uống chữa bệnh thì không phải là vi phạm, vì từ xưa người Việt đã có thói quen ngâm rượu để chữa bệnh, hay bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng, đó chỉ là nhầm tưởng. 

Ngâm rượu động vật hoang dã có thể bị xử lý hình sự

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động xoay quanh vấn đề này, ông Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết: Theo quy định pháp luật hiện hành, bất kỳ hành vi mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, tàng trữ, chế biến động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị phạt tù, tùy từng trường hợp và mức độ vi phạm.

"Đối với hành vi ngâm rượu động vật hoang dã, nếu lâm sản ngâm trong rượu là động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp thì sẽ bị xem xét, xử lý hành chính theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP) hoặc bị xử lý hình sự theo Điều 234 hoặc Điều 244 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với mức phạt tối đa lên tới 15 năm tù"- ông Nguyên phân tích.

Do đó, theo vị chuyên gia này, để tránh các rủi ro về pháp lý và sức khỏe, người dân không nên sử dụng bất kỳ bộ phận, sản phẩm nào có nguồn gốc động vật hoang dã mà thay vào đó có thể tìm hiểu các loại thảo dược có công dụng tương đương, vừa góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã vừa phát huy các giá trị y học cổ truyền của cha ông để lại.

Động vật hoang dã bị giết hại, ngâm rượu vì thói quen và niềm tin mù quáng của một số người dân. Ảnh: Lam Anh
Động vật hoang dã bị giết hại, ngâm rượu vì thói quen và niềm tin mù quáng của một số người dân. Ảnh: Lam Anh

Động vật rừng đang bị săn lùng làm quà biếu hoặc sử dụng dịp Tết Nguyên đán

Càng về cuối năm, càng những ngày cận Tết, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thú rừng càng lớn. Thói quen, sở thích ăn thịt thú rừng, ăn thịt động vật hoang dã của nhiều người Việt luôn là mối nguy hại lớn đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã tại Việt Nam.

"Việc tiêu thụ động vật hoang dã dịp cuối năm thường diễn ra khá sôi động, nhất là các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc bất hợp pháp. Chúng thường bị săn lùng để làm quà biếu hoặc sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán"- ông Trịnh Lê Nguyên nói.

Ông Nguyên khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, kiên quyết nói không với hoạt động mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, giết, tiêu thụ, chế biến, sử dụng động vật hoang dã để đón Tết an toàn, lành mạnh, văn minh.

Về phía các cơ quan chức năng, để đảm bảo sức khỏe người dân và bảo vệ đa dạng sinh học Việt Nam, đặc biệt là trong dịp cận Tết, các cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát, kiểm tra các khu chợ, tụ điểm, cửa hàng buôn bán động vật hoang dã tiềm ẩn các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời cần xây dựng các quy định, quy trình nghiêm ngặt để quản lý hiệu quả hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã, nâng cao nhận thức cho người dân về những rủi ro của việc tiêu thụ động vật hoang dã đối với an ninh công cộng và sức khỏe cộng đồng. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Rượu ngâm cả con: Hành vi phá hủy thiên nhiên, tiêu diệt loài hoang dã

Thùy Linh |

Liên quan đến sở thích sưu tầm rượu ngâm các loài động vật của một bộ phận người dân, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, nhiều năm qua đã rất bức xúc trước những hành vi nguy hại đối với thiên nhiên, môi trường Việt Nam, bất chấp việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật và gây nguy cơ xấu đến sức khỏe cộng đồng.

Rùng mình trước những hũ rượu ngâm cả con, gây nguy cơ ung thư, ngộ độc

Hương Giang |

Càng gần Tết nhu cầu tự ngâm và sử dụng rượu của người dân lại càng tăng cao. Đáng chú ý, trong thế giới rượu ngâm, các loại rượu ngâm động vật khiến nhiều người rùng mình. 

Rượu ngâm động vật, ngâm nguyên cả con vật có bổ không?

Thùy Linh |

Ngày Tết, bà con thường biếu nhau rượu ngâm. Trong đó phổ biến là các loại rượu ngâm các loại rễ cây, các loại củ, thậm chí là ngâm các loại động vật. 

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Rượu ngâm cả con: Hành vi phá hủy thiên nhiên, tiêu diệt loài hoang dã

Thùy Linh |

Liên quan đến sở thích sưu tầm rượu ngâm các loài động vật của một bộ phận người dân, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, nhiều năm qua đã rất bức xúc trước những hành vi nguy hại đối với thiên nhiên, môi trường Việt Nam, bất chấp việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật và gây nguy cơ xấu đến sức khỏe cộng đồng.

Rùng mình trước những hũ rượu ngâm cả con, gây nguy cơ ung thư, ngộ độc

Hương Giang |

Càng gần Tết nhu cầu tự ngâm và sử dụng rượu của người dân lại càng tăng cao. Đáng chú ý, trong thế giới rượu ngâm, các loại rượu ngâm động vật khiến nhiều người rùng mình. 

Rượu ngâm động vật, ngâm nguyên cả con vật có bổ không?

Thùy Linh |

Ngày Tết, bà con thường biếu nhau rượu ngâm. Trong đó phổ biến là các loại rượu ngâm các loại rễ cây, các loại củ, thậm chí là ngâm các loại động vật.