Nảy lòng tham, tài xế ô tô "ôm" 700 triệu đồng khách bỏ quên

Mai Hường |

Nguyễn Đình Hồng (35 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tài xế ô tô chạy tuyến Sơn La - Hà Nội đang bị điều tra về việc "ôm" số tiền lớn của khách để quên trên xe.

Chiều 19.2, thông tin với phóng viên, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng để điều tra, làm rõ về việc chiếm đoạt hơn 720 triệu hành khách để quên trên xe.

Hồng là tài xế của nhà xe B mang BKS 29B-312xx chạy tuyến Sơn La - Hà Nội.

Trước đó, sáng 18.2, đôi vợ chồng đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe này. Khi xuống xe tại Mộc Châu, vợ chồng anh này để quên số tiền hơn 720 triệu đồng.

Lúc về tới nhà họ phát hiện quên tiền nên gọi cho nhà xe. Tuy nhiên, phía nhà xe cho biết không thấy túi tiền. Hai vợ chồng đã trình báo cảnh sát.

Công an đã kiểm tra và phát hiện số tiền hơn 722 triệu đồng cất giấu trên xe. Tài xế Hồng thừa nhận, khi xe dừng nghỉ ăn cơm, thấy túi xách của khách quên ở tầng 1 nên mở ra và anh ta nổi lòng tham vì số tiền lớn.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết thêm, hiện số tiền trong vụ việc đã được điều tra, làm rõ nhưng cơ quan công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Nổi lòng tham, "chôm" túi tiền 350 triệu mà bạn để quên trên xe mình

Quách Du |

Khi thấy người bạn để quên và treo túi tiền 350 triệu đồng cùng hơn 1 cây vàng trên xe máy của mình, Hương đã nổi lòng tham và chiếm đoạt luôn.

Có quyền sở hữu tài sản nhặt được do người khác bỏ quên?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email daothomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có nhặt được một chiếc laptop và đã giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban đã thông báo công khai nhưng hơn 1 năm vẫn không có ai đến nhận lại tài sản. Trường hợp này ai sẽ có quyền sở hữu chiếc laptop trên?

Nữ quái ranh mãnh làm sổ đỏ giả chiếm đoạt tài sản

H.L |

Thiếu tiền tiêu xài, Hạnh phối hợp với Tấn làm giả "sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nổi lòng tham, "chôm" túi tiền 350 triệu mà bạn để quên trên xe mình

Quách Du |

Khi thấy người bạn để quên và treo túi tiền 350 triệu đồng cùng hơn 1 cây vàng trên xe máy của mình, Hương đã nổi lòng tham và chiếm đoạt luôn.

Có quyền sở hữu tài sản nhặt được do người khác bỏ quên?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email daothomx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có nhặt được một chiếc laptop và đã giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban đã thông báo công khai nhưng hơn 1 năm vẫn không có ai đến nhận lại tài sản. Trường hợp này ai sẽ có quyền sở hữu chiếc laptop trên?

Nữ quái ranh mãnh làm sổ đỏ giả chiếm đoạt tài sản

H.L |

Thiếu tiền tiêu xài, Hạnh phối hợp với Tấn làm giả "sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.