Nam thanh niên Yên Bái tử vong sau xô xát trong đêm

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở Yên Bái đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Ngày 18.10, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Hưng Khánh (Trấn Yên, Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 nam thanh niên khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 17.10, một nam thanh niên tên M. (trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) đến gặp anh N.V.T. (trú tại xã Hồng Ca), cả 2 hẹn gặp nhau trên địa bàn xã Hưng Khánh.

Lúc này, bất ngờ nam thanh niên tên M. đã dùng dao đâm gục anh T.

Vị lãnh đạo này cho hay: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa xã Hưng Khánh. Do vết thương quá nặng, nên anh T đã tử vong sau đó".

Hiện Công an huyện Trấn Yên đang thụ lý điều tra, làm rõ sự việc.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Chưa thấy hung khí và phần cơ thể vụ thi thể mất "của quý" ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân cái chết người đàn ông bị mất "của quý" tại nhà riêng.

Yên Bái: Bắt 3 cán bộ huyện "ăn đất"

Văn Đức |

Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Chưa thấy hung khí và phần cơ thể vụ thi thể mất "của quý" ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân cái chết người đàn ông bị mất "của quý" tại nhà riêng.

Yên Bái: Bắt 3 cán bộ huyện "ăn đất"

Văn Đức |

Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ.