Nam thanh niên vận chuyển thuê 12 bánh heroin với tiền công 100 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Tại cơ quan công an, Trần Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận vận chuyển thuê 12 bánh heroin từ tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh cho một người Đài Loan không rõ lai lịch với giá 100 triệu đồng.

Ngày 15.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (sinh năm 1992), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroin.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật. Ảnh: CANA
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật. Ảnh: CANA

Lĩnh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có 2 tiền án về tội danh liên quan tới ma túy, mới ra tù năm 2020.

Ngày 14.11, qua theo dõi, khám xét, cơ quan Công an đã bắt quả tang Lĩnh đang mang theo 12 bánh heroin và một số tang vật.

Tại cơ quan Công an, Lĩnh khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã nhận lời vận chuyển thuê số ma tuý trên từ tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh cho một người Đài Loan không rõ lai lịch với giá 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tặng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hoàng Yến |

NGHỆ AN - Ngày 14.11, tại xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức lễ khởi công nhà “Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt - Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên.

Bắt đối tượng mang theo súng vận chuyển 8 bánh heroin

Thúy Hạnh |

Lai Châu - Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin cùng 1 khẩu súng.

Cảnh sát Australia bắt giữ lượng heroin kỷ lục trị giá 104 triệu USD

Vũ Tuấn |

Cảnh sát Australia cho biết, đã bắt giữ lô hàng heroin lớn nhất từng được phát hiện tại nước này, trị giá ước tính 140 triệu đô la Australia (104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia về hành vi nhập khẩu trái phép chất ma túy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nghệ An: Tặng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hoàng Yến |

NGHỆ AN - Ngày 14.11, tại xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức lễ khởi công nhà “Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt - Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên.

Bắt đối tượng mang theo súng vận chuyển 8 bánh heroin

Thúy Hạnh |

Lai Châu - Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin cùng 1 khẩu súng.

Cảnh sát Australia bắt giữ lượng heroin kỷ lục trị giá 104 triệu USD

Vũ Tuấn |

Cảnh sát Australia cho biết, đã bắt giữ lô hàng heroin lớn nhất từng được phát hiện tại nước này, trị giá ước tính 140 triệu đô la Australia (104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia về hành vi nhập khẩu trái phép chất ma túy.