Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Quang Việt |

Nguyễn Khắc Thắng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng một phần tầng 2 căn nhà để trồng cần sa, rồi thu hoạch để sử dụng và bán cho khách.

Ngày 23.6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông tin đang thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Khắc Thắng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 17.6, Tổ công tác của Công an phường Thượng Đình tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 15/65 Khương Đình đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Khắc Thắng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa.

Tiến hành kiểm tra tầng 1 của căn nhà, tổ công tác đã thu giữ 15,57 gram cần sa và các dụng cụ liên quan đến sử dụng ma túy.

Tại tầng 2 của căn nhà, tổ công tác phát hiện 22 cây cần sa được trồng trong chậu có tổng khối lượng là 575,72 gram. Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Theo cảnh sát, Thắng khai nhận số cần sa trên để sử dụng và bán cho khách có nhu cầu hỏi mua.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm người được thuê 300.000 đồng/ngày trồng 2.600 cây cần sa

BẢO TRUNG |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 vụ trồng cần sa trái phép với tổng số lên đến gần 3.000 cây.

Bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua biên giới

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.

Người đàn ông nước ngoài khai gì về việc trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng?

Việt Dũng |

Tiberghien Frederec, 55 tuổi, quốc tịch Pháp thuê mảnh đất 3.000 m2 ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) để xâm canh, trồng cần sa xen lẫn cây ăn quả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắt nhóm người được thuê 300.000 đồng/ngày trồng 2.600 cây cần sa

BẢO TRUNG |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 vụ trồng cần sa trái phép với tổng số lên đến gần 3.000 cây.

Bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua biên giới

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.

Người đàn ông nước ngoài khai gì về việc trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng?

Việt Dũng |

Tiberghien Frederec, 55 tuổi, quốc tịch Pháp thuê mảnh đất 3.000 m2 ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) để xâm canh, trồng cần sa xen lẫn cây ăn quả.