Nam thanh niên nhận 13 năm tù vì in tiền giả

Thanh Vân |

Học cách làm tiền giả qua mạng xã hội, Khiêm tự sản xuất ra 150 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng rồi đem rao bán trên Facebook lấy tiền thật.

Chiều 23.6, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Văn Khiêm (28 tuổi) 13 năm tù về các tội lLàm, tàng trữ, lưu hành tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Lê Minh Nhựt (22 tuổi) và Thái Dương Hoàng Bửu (25 tuổi) nhận năm năm tù về tội Lưu hành tiền giả. Cùng tội danh, 5 bị cáo khác bị phạt 2-3 năm tù treo.

Trong khi đó, có 2 người được tuyên vô tội, được trả tự do.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.N.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.N.

Theo cáo trạng, đầu tháng 6.2020, Khiêm xem các video làm giả tiền trên mạng và nảy sinh ý định tương tự. Để thực hiện, bị cáo mua máy in phun màu, laptop và thực hiện theo hướng dẫn.

Khiêm lấy một tờ 500.000 đồng thật để máy scan thành hình ảnh rồi chỉnh sửa bằng laptop. Sau đó, bị cáo in hình tờ tiền ra khổ giấy A4, mỗi khổ được 4 hình tờ tiền. Bước tiếp theo, Khiêm ép plastic tờ A4 rồi cắt ra thành các tờ 500.000 đồng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền mà Khiêm đã làm giả là 150 triệu đồng.

Sau đó, Khiêm tạo tài khoản Facebook, rao bán 88 triệu đồng tiền giả cho 5 học sinh lớp 12 ở Hòa Bình. Bị cáo thu lời 26,3 triệu.

Theo cơ quan điều tra, tài khoản Facebook Phùng Ngọc Thể đã mua 30 triệu tiền giả của Khiêm. Đối với Võ Hoàng Trúc Vy, người này đặt mua 21 triệu tiền giả với giá 3,5 triệu đồng nhưng bị Khiêm "quỵt".

Cơ quan tố tụng xác định 2 người mua tiền giả của Khiêm trên chưa thể xác định được nhân thân, danh tính nên đang mở rộng điều tra.

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Cướp 5 triệu đồng của cô gái, 4 đối tượng bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hạnh (22 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) mâu thuẫn với chị T. nên rủ nhóm bạn đi tìm, đánh đập nạn nhân, bắt đưa 20 triệu đồng nên cả nhóm bị khởi tố.

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ kê khống 353 mộ giả để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Người đàn bà bị phạt tù vì tiêu tiền giả trong siêu thị

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nhận 2 triệu đồng tiền giả của đồng bọn, mang vào siêu thị để tiêu thì bị phát hiện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cướp 5 triệu đồng của cô gái, 4 đối tượng bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hạnh (22 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) mâu thuẫn với chị T. nên rủ nhóm bạn đi tìm, đánh đập nạn nhân, bắt đưa 20 triệu đồng nên cả nhóm bị khởi tố.

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ kê khống 353 mộ giả để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Người đàn bà bị phạt tù vì tiêu tiền giả trong siêu thị

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nhận 2 triệu đồng tiền giả của đồng bọn, mang vào siêu thị để tiêu thì bị phát hiện.