Nam thanh niên gây ra 21 vụ cướp giật ở Hà Nội

Mai Hường |

Phạm Anh Dũng (17 tuổi, trú Lâm Thao, Phú Thọ) mặc áo đồng phục, giả làm xe ôm công nghệ, rình mò ở những điểm vắng vẻ rồi cướp giật của nhiều phụ nữ ở Hà Nội.

Ngày 26.5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Phạm Anh Dũng để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị cướp giật tài sản. Đáng chú ý, đối tượng cướp giật tài sản có đặc điểm chung là mặc đồng phục của hãng taxi công nghệ.

Đội Cảnh sát hình sự quận đã được phân công khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Sau nhiều ngày điều tra, vừa qua,  cảnh sát đã bắt giữ Dũng.

Dũng khai, trước khi gây án, thường mặc áo grab và dùng khẩu trang che biển kiểm soát xe máy lại để tránh bị phát hiện. Con mồi mà Dũng thường nhắm tới là phụ nữ.

Dũng thường rình ở những đoạn đường vắng người, thực hiện hành vi cướp giật tài sản túi xách, ví, điện thoại...

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận từ tháng 2 đến khi bị bắt đã gây ra 21 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra mở rộng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường

Đặng Luân |

Hai đối tượng gắn biển số giả, thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường, chủ yếu nhắm vào phụ nữ, trẻ em đi một mình có sơ hở trong cất giữ tài sản.

Mang 2 tiền án tiếp tục đi cướp giật tài sản

LN |

Lợi dụng lúc người bán thịt lợn đang mải thui chân giò, nam thanh niên liền giật chiếc túi xách trên bàn rồi bỏ trốn. Đối tượng cướp giật nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm gây 12 vụ cướp giật tài sản

Phạm Đông |

Từ trình bày của người bị hại, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hải Dương: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường

Đặng Luân |

Hai đối tượng gắn biển số giả, thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường, chủ yếu nhắm vào phụ nữ, trẻ em đi một mình có sơ hở trong cất giữ tài sản.

Mang 2 tiền án tiếp tục đi cướp giật tài sản

LN |

Lợi dụng lúc người bán thịt lợn đang mải thui chân giò, nam thanh niên liền giật chiếc túi xách trên bàn rồi bỏ trốn. Đối tượng cướp giật nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm gây 12 vụ cướp giật tài sản

Phạm Đông |

Từ trình bày của người bị hại, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.