Nam thanh niên dùng gậy gỗ tấn công người khác để... cướp 6 triệu đồng

Phạm Đông |

Lợi dụng lúc vắng người, Vũ Văn Thắng đã đeo khẩu trang chạy vào quán cà phê dùng 1 đoạn gậy gỗ đập vào đầu, vào người chị Nguyễn Thị Hoa gây thương tích và lấy đi số tiền 6 triệu đồng.

Ngày 4.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Mỹ Hào vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu truy bắt kẻ cướp táo tợn tại quán cà phê.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h05 ngày 28.8, khi đang dọn dẹp và khóa cửa quán cà phê “Khói”, chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1973, ở tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) bị một nam thanh niên đeo khẩu trang chạy vào quán dùng 1 đoạn gậy gỗ đập vào đầu, vào người gây thương tích và lấy đi số tiền 6 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội manh động và côn đồ. Công an thị xã Mỹ Hào đã xác lập chuyên án mang bí số CTS – 0819, truy xét đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Thực nghiệm điều tra Thắng dùng gậy đập vào đầu và người chị Hoa. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Thực nghiệm điều tra Thắng dùng gậy đập vào đầu và người chị Hoa. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Sau 3 ngày tích cực điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bắt giữ Vũ Văn Thắng (sinh năm 2000, ở thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) là thủ phạm của vụ án.

Đối tượng này bị bắt đang chơi game tại một quán Internet ở tỉnh Lai Châu. Tại cơ quan điều tra, Thắng cho biết do nợ tiền chơi game nên đã đi quan sát tìm sơ hở để cướp tài sản.

Hiện Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Thắng về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2, Điều 168, Bộ luật hình sự.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thực hư thông tin dùng Ketamin làm thuốc mê để cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước tin đồn trên mạng xã hội Facebook về việc có hiện tượng dùng chất Ketamin để đánh thuốc mê một số người dân để cướp tài sản, Công an thành phố Hà Nội đã có phản hồi về vấn đề này.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

H.Nguyên |

Ngày 22.8, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) cho biết, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm cướp tài sản. Công an TP Hà Nội cảnh báo trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Thực hư thông tin dùng Ketamin làm thuốc mê để cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước tin đồn trên mạng xã hội Facebook về việc có hiện tượng dùng chất Ketamin để đánh thuốc mê một số người dân để cướp tài sản, Công an thành phố Hà Nội đã có phản hồi về vấn đề này.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

H.Nguyên |

Ngày 22.8, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) cho biết, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm cướp tài sản. Công an TP Hà Nội cảnh báo trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất...