Nam thanh niên bị đâm tử vong vì từ chối lời mời uống cà phê

B.T - T.L |

Tánh rủ Tuấn uống cà phê nhưng bị từ chối bằng lời lẽ phản cảm. Tức giận Tánh về nhà lấy dao đến đâm Tuấn.

Ngày 5.7, VKSND TP.Cần Thơ đã ký cáo trạng truy tố bị can Võ Pháp Tánh (17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 18.3.2019, Võ Pháp Tánh và Võ Minh Luân đứng nói chuyện phía trước quán cà phê ở khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Lúc này Nguyễn Trường Giang chở Nguyễn Dương Tuấn đi ngang qua nhìn thấy Luân nên dừng lại. Tuấn rủ Luân đi đến nơi khác uống cà phê nhưng Luân từ chối.

Tiếp đó, Tánh nói Tuấn vào uống cà phê chung nhưng Tuấn đáp lại với lời lẽ phản cảm và cùng Giang đến quán khác uống cà phê.

Bực tức vì những lời lẽ phản cảm của Tuấn nên Tánh thuê xe ôm đi đến nhà bà ngoại lấy một cây dao Thái Lan rồi rủ Nguyễn Hữu Lộc đến đâm Tuấn.

Đến quán cà phê, Tánh kêu Tuấn ra, khi Tuấn vừa ra tới thì Tánh rút dao đâm vào ngực của Tuấn. Sau khi gây án, Tánh liền lên xe Lộc và được chở về nhà.

Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

B.T - T.L
TIN LIÊN QUAN

Đi hát karaoke không "bo" tiền cho tiếp viên, nam thanh niên bị đâm chết

NHẬT HỒ |

Ngày 1.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt giam các đối tượng: Huỳnh Quang Tâm (tự Hoàng Suối Tiên, SN 1987, ngụ phường 2, TP.Bạc Liêu; Lương Anh Trên, SN 1994 và La Hải Nhân, SN 1993, cùng ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người.

Đang giảng hòa, một nam thanh niên bất ngờ bị đối phương đâm chết

Vân Trường- Sương Mai |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Vụ giáo viên đâm chết bạn gái cũ: Viện Kiểm sát đề nghị tử hình

MAI PHƯƠNG |

Bị hủy hôn, nhiều lần hàn gắn không thành, Thắng đã giết người tình bằng 21 nhát dao. Sau xét xử, VKS TPHCM kháng nghị bản án chung thân, muốn tăng nặng hình phạt lên tử hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi hát karaoke không "bo" tiền cho tiếp viên, nam thanh niên bị đâm chết

NHẬT HỒ |

Ngày 1.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt giam các đối tượng: Huỳnh Quang Tâm (tự Hoàng Suối Tiên, SN 1987, ngụ phường 2, TP.Bạc Liêu; Lương Anh Trên, SN 1994 và La Hải Nhân, SN 1993, cùng ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người.

Đang giảng hòa, một nam thanh niên bất ngờ bị đối phương đâm chết

Vân Trường- Sương Mai |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Vụ giáo viên đâm chết bạn gái cũ: Viện Kiểm sát đề nghị tử hình

MAI PHƯƠNG |

Bị hủy hôn, nhiều lần hàn gắn không thành, Thắng đã giết người tình bằng 21 nhát dao. Sau xét xử, VKS TPHCM kháng nghị bản án chung thân, muốn tăng nặng hình phạt lên tử hình.