Nam thanh niên bắt chuyện học sinh, dụ dỗ chiếm đoạt 16 dây chuyền

THUỲ TRANG |

Tiếp cận các em học sinh bằng cách bắt chuyện, một nam thanh niên Quảng Nam đã chiếm đoạt 16 dây chuyền.

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết hồi 7h20 ngày 24.10, đơn vị nhận được tin báo tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, số K311/47 đường Trường Chinh, phường An Khê có vụ bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê đã triển khai lực lượng xuống hiện trường. Tại đây, bảo vệ của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm xác nhận đang giữ một nam thanh niên tình nghi bắt cóc trẻ em và bàn giao cho phía công an.

Qua kiểm tra, nam thanh niên này khai tên là Lê Minh Thiệu, sinh năm 1986, thường trú tại thôn 4, Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam. Thiệu thừa nhận có hành vi bắt chuyện với các em học sinh rồi bảo các em đưa dây chuyền đeo trên cổ.

Thiệu khai đã chiếm đoạt được 16 sợi dây chuyền bằng kim loại trắng (chưa xác định rõ loại dây chuyền). Hiện Công an phường An Khê đã tạm giữ số tang vật trên và phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Thiệu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập

Quách Du |

Đang đi bán áo mưa, ông Sơn bất ngờ bị gán cho có hành vi bắt cóc trẻ con để sau đó bị hành hung thâm tím mặt mũi.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Phá đường dây bắt cóc, cưỡng hiếp, ép phụ nữ có bầu sinh con để bán

Song Minh |

Cảnh sát Nigeria giải cứu 19 phụ nữ mang thai và các cô gái trẻ bị bắt cóc, cưỡng hiếp đến khi có bầu và buộc phải sinh con để bán.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập

Quách Du |

Đang đi bán áo mưa, ông Sơn bất ngờ bị gán cho có hành vi bắt cóc trẻ con để sau đó bị hành hung thâm tím mặt mũi.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Phá đường dây bắt cóc, cưỡng hiếp, ép phụ nữ có bầu sinh con để bán

Song Minh |

Cảnh sát Nigeria giải cứu 19 phụ nữ mang thai và các cô gái trẻ bị bắt cóc, cưỡng hiếp đến khi có bầu và buộc phải sinh con để bán.