Theo cáo trạng, tối ngày 10.5.2020, Đức điều khiển xe môtô đến đón bạn gái là Lý Phi Yến tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi đến nơi, Đức đậu xe tại trước cổng bệnh viện thì anh Lâm Thanh Nhàn (là bảo vệ trực cổng) đến nhắc nhở Đức đậu chỗ khác nên Đức đã di dời xe đậu trên lòng đường gần nhà xe.
Khi đó, chị Yến mở cốp xe lấy đồ thì Đức lấy cây kéo trong cốp xe giấu vào túi quần. Sau đó, Đức đi bộ lại vị trí của anh Nhàn dùng tay nắm tóc và lấy kéo đe dọa đâm anh Nhàn. Khi được Yến căn ngăn, Đức bỏ đi thì anh Nhàn giữ xe lại. Bất ngờ Đức cầm kéo đâm 1 nhát trúng vào lòng bàn tay của anh Nhàn.
Sau đó, Đức điều khiển xe môtô chở Yến bỏ đi. Còn anh Nhàn đi trình báo công an và có đơn yêu cầu khởi tố hình sự.
Theo bản kết luận giám định pháp y thì tỉ lệ thương tích lòng bàn tay của anh Nhàn là 2%.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Văn Đắc Đức 2 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.