Nam sinh viên ở Hà Nội tử vong do trúng đạn của trung uý công an

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong khi cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò, khiến nam sinh gần đó trúng đạn.

Chiều 3.11, liên quan đến vụ việc nam sinh Đại học Giao thông vận tải Đ.A tử vong, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho Lao Động biết, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với trung uý Nguyễn Xuân T., cán bộ Công an huyện ngoại thành Hà Nội.

Theo báo cáo ban đầu, tối 30.10, T. ngồi uống nước với một nhóm bạn ở khu vực phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Trong cuộc nói chuyện, T. có khoe về khẩu súng bắn chim, do anh này mua trên mạng xã hội để sử dụng.

Theo đề nghị của nhóm bạn, T. đã về nhà gần đó lấy khẩu súng ra cho xem. "T. khai không biết trong khẩu súng còn đạn nên đã bóp cò", tướng Xô nói.

Sau tiếng nổ từ khẩu súng, cách đó T. và bạn nghe thấy tiếng kêu "Á" rồi một thanh niên đổ gục xuống, máu chảy đầm đìa. T. và nhóm bạn cùng một số người đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Song nạn nhân không qua khỏi.

Ngay sau vụ việc, T. đã ra cơ quan công an trình diện.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của T. có dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người nên đã ra quyết định tước quân tịch, để điều tra với cựu trung uý này.

"Đến hôm nay Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch, sau đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo", tướng Xô cho biết.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội điều tra vụ nam sinh viên trúng đạn tử vong

Việt Dũng |

Chiều 3.11, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở quận Đống Đa.

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn

Việt Lâm |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Cảnh báo nhiều vụ dùng súng tự chế bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng

Phạm Đông |

Trong lúc đi săn, vì nhầm tưởng thú rừng mà nhiều người dân đã sử dụng súng tự chế bắn thương vong người khác. Tình trạng này liên tiếp xảy ra khiến Công an tỉnh Lai Châu đã phải ra cảnh báo những nguy hiểm từ súng tự chế.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công an Hà Nội điều tra vụ nam sinh viên trúng đạn tử vong

Việt Dũng |

Chiều 3.11, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở quận Đống Đa.

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn

Việt Lâm |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Cảnh báo nhiều vụ dùng súng tự chế bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng

Phạm Đông |

Trong lúc đi săn, vì nhầm tưởng thú rừng mà nhiều người dân đã sử dụng súng tự chế bắn thương vong người khác. Tình trạng này liên tiếp xảy ra khiến Công an tỉnh Lai Châu đã phải ra cảnh báo những nguy hiểm từ súng tự chế.