Nam sinh tự đập đầu vào gốc cây rồi hoang tin bị cướp

Việt Dũng |

Tiêu hết số tiền dùng để đóng học phí, nam sinh 20 tuổi ở Hà Nội đã hoang tin bị hai thanh niên tấn công, cướp tài sản.

Ngày 15.12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, xem xét xử phạt hành chính đối với nam sinh về hành vi tung hoang tin.

Trước đó, tối 14.12, nam sinh viên 20 tuổi, trú ở quận Đống Đa tới Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, trình báo bị cướp.

Nam sinh này cho hay, khoảng 18h10 cùng ngày, khi anh đang vệ sinh ở đường nội khu Ngoại giao đoàn, cạnh khu lán trại Ngoại giao đoàn, thì có 2 đối tượng đi xe SH trắng không biển kiểm soát đi hướng Phạm Văn Đồng đến.

Đối tượng ngồi sau xuống xe đến gí kim tiêm vào cổ anh đe dọa để đồng bọn lục túi đeo chéo lấy 6,4 triệu đồng. Nam sinh này còn chỉ ra vết thương ở đầu là do tên cướp dùng gạch tấn công.

Tuy nhiên, công an xác minh, thu thập camera tại khu vực gần đó, xác định không có hình ảnh 2 "tên cướp đi xe SH"; nam sinh không bị cướp như trình báo.

Trước động viên của cán bộ cảnh sát, nam sinh thừa nhận chỉ là hoang tin bị cướp. Số tiền trên do tiêu hết không còn đóng học phí nên anh này dựng lên vụ cướp giả.

Vết thương trên đầu do nam sinh này tự đập vào gốc cây gây nên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân vị thành niên khai hoang tin bị chém

Trí Minh |

Ngày 25.4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đưa thông tin xác minh ban đầu sự việc một cô bé 15 tuổi - là nạn nhân vụ án "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - mới đây trình báo bị người lạ chém. 

Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Khánh Vũ |

Trong khi một số ít người dân tỏ ra lo lắng vì đọc quá nhiều và tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thì đại đa số tỏ ra bình tĩnh, chọn lọc thông tin để có cách ứng xử phù hợp, hỗ trợ chính quyền và ngành y tế ứng phó với dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Có thể xử lý hình sự người tung hoang tin về ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nạn nhân vị thành niên khai hoang tin bị chém

Trí Minh |

Ngày 25.4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đưa thông tin xác minh ban đầu sự việc một cô bé 15 tuổi - là nạn nhân vụ án "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - mới đây trình báo bị người lạ chém. 

Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Khánh Vũ |

Trong khi một số ít người dân tỏ ra lo lắng vì đọc quá nhiều và tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thì đại đa số tỏ ra bình tĩnh, chọn lọc thông tin để có cách ứng xử phù hợp, hỗ trợ chính quyền và ngành y tế ứng phó với dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Có thể xử lý hình sự người tung hoang tin về ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.