Nam sinh tố thầy hiệu trưởng dâm ô sẽ được luật sư bảo vệ miễn phí

Cường Ngô |

Luật sư Tạ Ngọc Vân - Trưởng văn phòng luật sư Tạ Vân tại Hà Nội cho biết, sẽ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích miễn phí cho các bị hại trong vụ thầy hiệu trưởng Trường PT dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ).

Luật sư Tạ Ngọc Vân cho biết, việc ông tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho các nam sinh đứng lên tố cáo ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường PT dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn với mong muốn đòi lại công bằng, danh dự, nhân phẩm cho các em.

Luật sư cho rằng, sẽ theo vụ việc này đến cùng, bởi trẻ em là đối tượng ưu tiên cần được bảo vệ. "Trong câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở trường nội trú huyện Thanh Sơn, không thể nói nhà trường, phòng, sở giáo dục không biết, không phải chịu trách nhiệm", ông Vân nói.

Trường PT dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Ảnh: Cường Ngô
Trường PT dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Ảnh: Cường Ngô
Trường PT dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Ảnh: Cường Ngô
Trường PT Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Ảnh: Cường Ngô

Ngày 15.12, cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, để điều tra việc ông bị tố cáo đã xâm hại tình dục chục nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Liên quan việc thầy Đinh Bằng My bị tố dâm ô nhiều học sinh, ngày 18.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn ra khỏi ngành, ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt các hành vi xâm hại trẻ em; xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em.

Ông Phan Xuân Huy – Phó phòng GDĐT huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết, Phòng GDĐT đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Bằng My, phân công Hiệu phó Trần Thị Kim Nụ điều hành trường.

Bên cạnh đó, Phòng GDĐT huyện Thanh Sơn yêu cầu nhà trường làm tốt công tác tâm lý đối với đội ngũ giáo viên và học sinh, ổn định việc dạy và học. Đây là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất của nhà trường; còn kết quả thế nào, phụ thuộc vào cơ quan điều tra, ai làm người đó chịu, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Theo ông Huy, học sinh của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS phần lớn là người dân tộc xa nhà, tỉ lệ người dân tộc hơn 90%, hoàn cảnh rất khó khăn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục được tìm kiếm nhiều nhất 24h

HOÀI ANH |

Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh; CĐV quyết ôm vé, 15 triệu cũng không bán cho phe vé... là thông tin nóng trong bản tin 24h.

Phú Thọ: Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh

HOÀI ANH (THEO VTV24) |

Thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục được tìm kiếm nhiều nhất 24h

HOÀI ANH |

Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh; CĐV quyết ôm vé, 15 triệu cũng không bán cho phe vé... là thông tin nóng trong bản tin 24h.

Phú Thọ: Thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh

HOÀI ANH (THEO VTV24) |

Thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.