Nam sinh lớp 8 cùng bạn gây ra hàng loạt vụ cướp giật đường phố ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Tùng Vũ, học sinh lớp 8 cần tiền tiêu xài nên cùng Đạt đèo nhau trên xe máy không biển số đi cướp giật tài sản của phụ nữ, trong đó có cả du khách.

Sáng 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi "Cướp giật tài sản" gồm Nguyễn Tùng Vũ (học sinh lớp 8), Vũ Tiến Đạt (16 tuổi) và Đinh Quang Minh (19 tuổi) đều ở Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh, TP.Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave không lắp biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường vắng tìm người có tài sản sơ hở (điện thoại), thì áp sát, cướp giật sau đó tẩu thoát.

Các trinh sát Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc phát hiện 3 đối tượng trên là nghi phạm của một số vụ cướp giật. Ngày 17.1, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm Vũ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai cần tiền tiêu xài nên bạc bạc với Đạt, mượn xe máy của Minh để đi gây án. Vũ cho Minh biết, tài sản cướp giật được sẽ chia cho để ăn tiêu.

Tối 14.1, Vũ và Đạt đi xe máy không lắp biển số chạy trên các tuyến phố trung tâm tìm nạn nhân. Khi đến phố Hai Bà Trưng hướng Lê Duẩn đi Ngô Quyền, cả hai phát hiện một phụ nữ người nước ngoài đứng trước cửa một căn nhà, tay cầm điện thoại Samsung Galaxy Note 8.

Vũ áp sát xe, để Đạt ngồi sau giật chiếc điện thoại của nữ du khách này rồi tẩu thoát.

Ngay sau vụ cướp giật trên 10 phút, cả hai tiếp tục chiếm đoạt được một chiếc điện thoại của một phụ nữ ở khu vực phố Trần Khánh Dư. Lần này, Vũ ngồi sau để Đạt điều khiển xe.

Ngoài hai vụ trên, Vũ và Đạt còn cướp giật được một chiếc điện thoại của một cô gái trên đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngoài 3 vụ án trên, các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác (điện thoại) trên địa bàn các quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Chỉ huy Đội 8 khuyến cáo, người dân nâng cao tỉnh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân đối với tội phạm cướp giật tài sản.

Khi mang theo nhiều tài sản hoặc khi đi mua, bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn thì không nên đi bằng xe máy mà phải đi bằng xe ôtô. Nếu đi bằng xe máy thì phải đi từ 2 người trở lên và phải gói, bọc, buộc tiền, tài sản cẩn thận.

Không nên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại di động, vừa vi phạm Luật giao thông, vừa tạo sơ hở để bọn cướp giật thực hiện hành vi phạm tội. Nếu cần nghe điện thoại phải dừng hẳn và đỗ xe ở những nơi an toàn để tránh cho đối tượng có cơ hội cướp giật tài sản.

Không nên đeo túi xách khi đi ra đường, nếu đem túi xách thì nên để ở trong cốp xe máy, không nên để trên giỏ xe hay treo trên tay lái.

Khi tham gia giao thông, không nên đeo nhiều trang sức có giá trị cao như vòng vàng, lắc, dây chuyền vàng.., nếu đeo trang sức đắt tiền thì cần trang bị áo khoác, khăn choàng không để lộ ra bên ngoài. Khi di chuyển chú ý quan sát xem có xe nào bám theo hay không để có biện pháp phòng ngừa

Khi xảy ra sự việc bị cướp giật thì không nên đuổi theo đối tượng vì dễ xảy ra tai nạn mà nên chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe của đối tượng, hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ đồng thời đến cơ quan công an để trình báo ngay sự việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản sau 2 giờ gây án

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một đối tượng cướp giật tài sản ở thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa bị công an địa phương bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Bắt giữ nam thanh niên vờ hỏi mua điện thoại để cướp giật tài sản

An Trịnh |

Phú Thọ - Tin từ công an TP.Việt Trì cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận xử lý một vụ cướp giật tài sản xảy ra ngay trên địa bàn thành phố.

Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh cướp giật tài sản

Phùng Minh |

Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản sau 2 giờ gây án

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một đối tượng cướp giật tài sản ở thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa bị công an địa phương bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Bắt giữ nam thanh niên vờ hỏi mua điện thoại để cướp giật tài sản

An Trịnh |

Phú Thọ - Tin từ công an TP.Việt Trì cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận xử lý một vụ cướp giật tài sản xảy ra ngay trên địa bàn thành phố.

Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh cướp giật tài sản

Phùng Minh |

Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.