Năm nữ sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn ở Hưng Yên có bị xử lý hình sự?

Anh Tuấn |

Liên quan việc 5 nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đánh liên tiếp vào người, đầu và lột đồ em N.T.H.Y, nhiều người cho rằng, hành vi của 5 nữ sinh này có cấu thành tội Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.

Về việc này, thạc sĩ luật Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, hành vi xông vào đánh bạn của nhóm nữ sinh rất kinh hoàng, có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của em N.T.H.Y. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Không những thế, một số người còn quay video, chia sẻ lên mạng xã hội, tiếp tục là một hành vi vi phạm pháp luật, làm nhục người khác.

Do vậy, các cơ quan pháp luật cần xem xét, làm rõ trách nhiệm hình sự từ yếu tố chủ thể. Đồng thời, căn cứ vào hậu quả mà các đối tượng trên gây ra cho nạn nhân, để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Nữ sinh H.Y. bị lột đồ, đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học - Ảnh cắt từ clip của TTXVN
Nữ sinh H.Y. bị lột đồ, đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học - Ảnh cắt từ clip của TTXVN

Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội dẫn điều 20, Hiến pháp 2013 Việt Nam: “Trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

Đồng thời, Luật trẻ em 2016 quy định: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi, có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Trong vụ việc này, hành vi của 5 nữ sinh tham gia đánh, lột đồ bạn N.T.H.Y trước sự chứng kiến của nhiều người đã xâm hại 2 khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh, đó là sức khỏe và danh dự nhân phẩm của người khác.

Hành vi phạm tội của 5 nữ sinh có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích và tội Làm nhục người khác. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự và Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015

Tuy nhiên, vụ việc này xảy ra trong nhà trường giữa các nữ sinh cùng lớp học. Các nữ sinh học lớp 9, đều trong lứa tuổi trẻ em dưới 16 tuổi. Sự phát triển tâm, sinh lý trẻ em ở lứa tuổi này chưa hoàn thiện, nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Bà Vũ Thị Oanh (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) nghẹn ngào thương con.
Bà Vũ Thị Oanh (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) nghẹn ngào thương con.

Do đó, Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định về nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Đặc biệt là trẻ em lứa tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi "chỉ phải chịu trách nhiệm về những loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng".

Như vậy, nếu có căn cứ xác định 5 nữ sinh tham gia đánh, lột đồ nữ sinh N.T.H.Y chưa đủ 16 tuổi, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (tội ít nghiêm trọng với hình phạt cao nhất theo khoản 2 chỉ đến 2 năm tù giam).

Đối với tội Cố ý gây thương tích, 5 nữ sinh nếu dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm về tội rất nghiêm trọng (có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm), tương ứng với khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nghĩa là hành vi gây thương tích cho nữ sinh N.T. H.Y phải có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, mới có thể xử lý hình sự cả 5 nữ sinh này được. Được biết, sau 3 ngày cháu điều trị, hiện tại sức khỏe của nữ sinh N.T.H.Y đã dần ổn định

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

Thế Anh |

Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên; 37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học; Thủ khoa học sinh giỏi môn Lịch sử...“không dùng điện thoại”...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc nhóm nữ sinh đánh bạn tại Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Gia cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng: Bố không biết chữ, chú phải gánh đỡ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Những ngày này, trong căn nhà hầu như không có vật gì đáng giá của gia đình em N.T.H.Y – nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên - rất đông bà con hàng xóm và các nhà hảo tâm đến động viên, thăm hỏi. Những người thân của em Y không cầm được nước mắt trước những gì mà em phải trải qua.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

Thế Anh |

Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên; 37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học; Thủ khoa học sinh giỏi môn Lịch sử...“không dùng điện thoại”...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc nhóm nữ sinh đánh bạn tại Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Gia cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng: Bố không biết chữ, chú phải gánh đỡ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Những ngày này, trong căn nhà hầu như không có vật gì đáng giá của gia đình em N.T.H.Y – nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên - rất đông bà con hàng xóm và các nhà hảo tâm đến động viên, thăm hỏi. Những người thân của em Y không cầm được nước mắt trước những gì mà em phải trải qua.