Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Chiều 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước); Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị can trên được xác định liên quan đến hành vi lập các trang web giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...

Theo điều tra, các bị can đã lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn Forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để người dân tin tưởng tham gia chơi, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao.

Nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).

Theo cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội, trong số các bị can, Vũ Đình Hùng 6 năm trước cũng là bị can trong vụ án kinh doanh trái phép.

Khi đó Vũ Đình Hùng là kỹ sư công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG.

Cùng với 2 bị can khác, Vũ Đình Hùng đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng về việc IG là môi giới của Công ty Napmig (công ty không có thật).

Sau đó, nhóm Hùng tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ.

Bản thân Hùng khi đó là người được Giám đốc Công ty IG thuê tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, Vũ Đình Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Song Hùng đã lấy lý do đi chữa bệnh để hoãn thi hành án.

Cuối năm 2019, trong khi chờ thi hành án, Hùng tự thuê phần mềm MT5 (Meta trader 5). Sau đó, bị can phối hợp cùng Phạm Mạnh Hùng tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com gồm: Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Vũ Đình Hùng đã bán cho Phạm Thị Thái một phần website fmarket.com; cung cấp cho Thái user và mật khẩu để đăng nhập, điều hành theo ý mình với giá 100 triệu đồng.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com.

Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là 12.127 tài khoản bao gồm cả tài khoản test chưa xác định được số lượng, ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này chưa đến 1 triệu USD. Số tiền còn lại đều lọt vào tài khoản của chính các đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng các địa chỉ IP nước ngoài; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Facebook, Messenger, Zalo, Telegram, Viber trong liên lạc, quảng cáo, marketing cho hoạt động của sàn Forex để đối phó sự phát hiện của cơ quan công an.

Vụ án được triệt phá khi Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng như Công an TPHCM, các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt chủ Fanpage từ thiện “Hỗ trợ trẻ em” vì lừa đảo hơn 6,6 tỉ đồng

Xuân Trần |

Cơ quan công an vừa xác định đối tượng Trần Văn Lâm - lập ra Fanpage Hỗ trợ trẻ em đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 6,6 tỉ đồng.

Kiên Giang: Xử lý 2 kẻ lừa đảo tiền từ mô hình cột mốc Trường Sa

NGUYÊN ANH |

2 đối tượng từ nơi khác đến Kiên Giang vận động các đơn vị mua mô hình cột mốc để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua trò chơi trực tuyến

BẢO TRUNG |

Bằng các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá” (hình thức mua bán cầu thủ trực tuyến) nhóm đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của họ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bắt chủ Fanpage từ thiện “Hỗ trợ trẻ em” vì lừa đảo hơn 6,6 tỉ đồng

Xuân Trần |

Cơ quan công an vừa xác định đối tượng Trần Văn Lâm - lập ra Fanpage Hỗ trợ trẻ em đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 6,6 tỉ đồng.

Kiên Giang: Xử lý 2 kẻ lừa đảo tiền từ mô hình cột mốc Trường Sa

NGUYÊN ANH |

2 đối tượng từ nơi khác đến Kiên Giang vận động các đơn vị mua mô hình cột mốc để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua trò chơi trực tuyến

BẢO TRUNG |

Bằng các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá” (hình thức mua bán cầu thủ trực tuyến) nhóm đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của họ.