Nam kế toán cùng nữ thủ quỹ lập khống phiếu chi che giấu tiền thất thoát

Việt Dũng |

Hà Nội - Vân trong thời gian làm thủ quỹ công ty có vốn Nhà nước đã tham ô hơn 11 tỉ đồng, song được Ngọc che giấu giúp bằng việc lập khống các phiếu chi.

Chiều 30.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Tô Thị Thu Vân (42 tuổi, nguyên thủ quỹ Công ty CP Xây dựng công trình văn hóa) mức án 20 năm tù vì tội "Tham ô tài sản".

Toà cũng tuyên phạt Nguyễn Trọng Ngọc (43 tuổi, nguyên Kế toán công ty) 15 năm tù cùng tội danh với Vân.

Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm cáo buộc ông Trần Thành (63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty trên) phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và tuyên phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo buộc, Công ty CP xây dựng công trình Văn hóa (Công ty Văn hóa) tiền thân là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước.

Ngày 15.6.2004, Công ty thực hiện cổ phần hóa, lúc này Nhà nước nắm giữ 30,1% cổ phần. Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ 11,43% cổ phần, ông Trần Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ II (2008-2011).

Ngày 2.5.2012, ông Thành được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Thời điểm đó, bị cáo Vân là thủ quỹ, có trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt.

Trong thời gian làm thủ quỹ, bị cáo Vân đã tự ý sử dụng quỹ của công ty cho một số cá nhân vay, chi không đúng mục đích, gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng.

Để che giấu số tiền quỹ bị thất thoát trước khi bàn giao quỹ tiền mặt giữa 2 nhiệm kỳ Tổng giám đốc, bị cáo Vân đã bàn với Ngọc, kế toán của công ty.

Bị cáo Ngọc biết quỹ tiền mặt của công ty bị thất thoát, nhưng từ tháng 6.2012, để che giấu số tiền quỹ bị chiếm đoạt, Ngọc đã giúp Vân hạch toán khống 4 phiếu chỉ trên phần mềm kế toán, với tổng số tiền 9,2 tỉ đồng.

Từ sau năm 2012- 2015, Ngọc còn nhiều lần hạch toán chi không để làm giảm số dư tiền mặt tại quỹ công ty, nhằm che giấu việc quỹ bị thất thoát.

Hành vi của cả hai bị cáo Vân và Ngọc bị xác định đã phạm vào tội "Tham ô tài sản". Trong đó, Vân bị xác định là người giữ vai trò chính, chỉ đạo và thực hiện hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Ngọc, bị cáo được Vân nhờ che giấu việc thiếu hụt quỹ tiền mặt. Do nể nang, Ngọc đã tự hạch toán, điều chỉnh tăng số chi trong sổ kế toán bằng 4 phiếu chi khống cho các công ty công trình do công ty đang nhận thi công với tổng số tiền chi khống là 9,2 tỉ đồng.

Mặt khác, bị cáo Ngọc khai nhiều lần vay tiền của Vân nhưng không biết số tiền này lấy từ quỹ của công ty. Đến năm 2008, bị cáo đã trả hết tiền vay.

Về trách nhiệm của bị cáo Thành, toà sơ thẩm cho rằng, ông này không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Bị cáo đã không kiểm tra, giám sát việc thu chi, không kiểm tra việc lập, hạch toán sổ kế toán...

Hành vi đó dẫn đến không phát hiện việc quỹ tiền mặt của công ty đã bị Vân, chiếm đoạt, gây thất thoát, thiệt hại cho công ty hơn 11 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trước khi ra phiên toà, số tiền thất thoát của vụ án đã được khắc phục, chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Phía công ty tại tòa không yêu cầu bị cáo Vân phải bồi thường. Vì vậy, toà sơ thẩm không xem xét.

"Hành vi của bị cáo tham ô số tiền đặc biệt lớn nên cần có mức án nghiêm khắc, song toà cũng xem xét tới thái độ thành khẩn của Vân", cấp sơ thẩm nhận định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu trưởng quỹ ngân hàng lĩnh án tù chung thân vì tham ô 74 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đình Đạt (38 tuổi) lợi dụng sơ hở của hai cấp trên, nhiều lần tự ý vào kho quỹ, tham ô 74 tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại CP An Bình.

Bắt 2 giám đốc trong vụ tham ô tài sản ở sân bay Phú Bài

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế bắt thêm 2 giám đốc doanh nghiệp trong vụ tham ô tài sản ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cựu trưởng quỹ ngân hàng lĩnh án tù chung thân vì tham ô 74 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đình Đạt (38 tuổi) lợi dụng sơ hở của hai cấp trên, nhiều lần tự ý vào kho quỹ, tham ô 74 tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại CP An Bình.

Bắt 2 giám đốc trong vụ tham ô tài sản ở sân bay Phú Bài

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế bắt thêm 2 giám đốc doanh nghiệp trong vụ tham ô tài sản ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.