Năm 2019, phá hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Việt Dũng |

Theo đánh giá của Bộ Công an, việc năm 2019 xảy ra nhiều vụ án giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo... đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đánh giá trên được đưa ra tại buổi Tọa đàm Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền về công tác công an, chiều 4.12, do Văn phòng Bộ Công an tổ chức.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, đại diện Văn phòng Bộ này cho hay, năm 2019, các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 37.454 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,85% (trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 91,80%).

Về cơ bản các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; các vụ xâm hại trẻ em được điều tra, xử lý quyết liệt hơn; tổ chức tiếp nhận, giải cứu 224 nạn nhân bị mua bán trở về.

Trong năm qua, ngành đã triệt phá 2.146 băng, nhóm tội phạm hình sự; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 5.000 đối tượng truy nã, trong đó có gần 900 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến tín dụng đen tạo được chuyển biến tích cực.

Qua đó đã góp phần làm giảm 6,65% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ 2018. Trong đó, nhiều tội phạm được kéo giảm như: giết người, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, tổ chức đánh bạc...

Trong năm qua, Bộ đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Công tác này đảm bảo đúng tiến độ, bước đầu khắc phục được những khó khăn trong trong công tác giám định, định giá, thu hồi tài sản.

Năm 2019, các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn (phát hiện hơn 21.000 vụ, hơn 5 tấn và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp).

Các lực lượng chức năng cũng phát hiện, triệt phá nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các vụ lừa đảo, cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Về tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, Bộ đánh giá tiếp tục gia tăng, gây bức xúc trong xã hội. Ngoài ra, xuất hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tội phạm chọn Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy thế giới?

MINH QUÂN - HÀ PHƯƠNG |

Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước đưa ma túy từ khu Tam Giác Vàng qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi thuê xe vận chuyển ma túy vào TP.Hồ Chí Minh cất giấu, sau đó trung chuyển qua các cảng biển trên địa bàn thành phố.

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn gây án của tội phạm cướp tài sản thường diễn ra qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn gây án và giai đoạn sau khi gây án; trong đó, điểm mấu chốt quyết định tội phạm cướp tài sản có xảy ra hay không nằm ở phương thức thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công, sau đó khống chế và chiếm đoạt tài sản (thuộc giai đoạn gây án).

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vì sao tội phạm chọn Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy thế giới?

MINH QUÂN - HÀ PHƯƠNG |

Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước đưa ma túy từ khu Tam Giác Vàng qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi thuê xe vận chuyển ma túy vào TP.Hồ Chí Minh cất giấu, sau đó trung chuyển qua các cảng biển trên địa bàn thành phố.

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn gây án của tội phạm cướp tài sản thường diễn ra qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn gây án và giai đoạn sau khi gây án; trong đó, điểm mấu chốt quyết định tội phạm cướp tài sản có xảy ra hay không nằm ở phương thức thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công, sau đó khống chế và chiếm đoạt tài sản (thuộc giai đoạn gây án).

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...