Mức án nào cho kẻ giận bạn gái, đốt tủ quần áo, gây hoả hoạn ở chung cư

Việt Dũng |

Hà Nội - Chuyên gia luật cho rằng, việc Nguyễn Đình Hoàn Vũ đốt tủ quần áo, gây hoả hoạn ở chung cư, ngoài huỷ hoại, cơ quan công an cần xem xét hành vi đó có cấu thành tội giết người hay không.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (39 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, đêm 25.9, cơ quan chức năng nhận được tin xảy ra hoả hoạn tại căn hộ 705, tầng 7, toà nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Nguyên nhân được xác định là do có người đốt.

Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Nam Từ Liêm đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ; Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 - Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 xe chữa cháy.

Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Tây Hồ xuất 1 xe thang, 1 xe chữa cháy, có mặt tại hiện trường khoảng 23h15', phối hợp với lực lượng bảo vệ, triển khai 1 lăng B dập tắt đám cháy.

Khoảng 23h25 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn. Không có thiệt hại về người; thiệt hại về về tài sản chưa xác định.

Theo điều tra, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do Nguyễn Đình Hoài Vũ gây ra. Trước đó, Vũ đi từ Đồng Nai đến nhà bạn gái (ở phòng 705 chung cư An Sinh, 44 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm).

Do buổi chiều 25.9 hai người cãi nhau, sau đó bạn gái bỏ đi đến muộn không thấy quay về, đối tượng đã dùng bật lửa đốt tủ quần áo, dẫn đến cháy và không dập tắt được.

Theo dõi vụ việc, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp cho rằng, dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản là khá rõ ràng. Việc cơ quan chức năng tạm giữ hình sự Vũ để điều tra hành vi này là có cơ sở.

Đối với tội "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, yếu tố tiên quyết cần làm rõ để xác định các tình tiết định tội, định khung cho tội danh này là giá trị tài sản bị hư hỏng.

Trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời trưng cầu giám định, định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại.

Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, mức án tối đa người phạm tội đối mặt là 3 năm tù. Nếu thiệt hại ở mức 50 triệu đồng trở lên, tùy thuộc tổng giá trị tài sản thiệt hại, mức phạt áp dụng đối với người phạm tội sẽ là 2-20 năm tù.

Ngoài ra, Vũ còn có thể chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội vì động cơ đê hèn theo điểm đ, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, luật sư Cường đánh giá, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nhiều yếu tố khác như ý chí chủ quan của Vũ khi thực hiện hành vi; phương thức, cách thức nghi phạm sử dụng để đốt tủ quần áo của bạn gái hay cấu trúc, kết cấu của căn nhà có thể ngăn khói lửa thoát ra ngoài và bốc lên các tầng trên hay không...

Trường hợp có căn cứ cho thấy việc Vũ đốt nhà là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn khả năng dẫn đến chết người, nghi phạm nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra và việc không xảy ra hậu quả chết người là yếu tố khách quan nằm ngoài dự tính thì người này có thể bị xử lý về hành vi "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ đối tượng đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi đốt tủ quần áo của bạn gái, thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, lan ra cả phòng ngủ của căn hộ chung, Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi điện cầu cứu Cảnh sát PCCC báo cháy.

Sắp xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, 60 người bị thương

Anh Tú |

TPHCM -  Dự kiến, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ cháy chung cư Carina Plaza từ ngày 8 - 12.9.2022. Đây là vụ cháy từng gây chấn động 2018 làm 13 người chết, 60 người bị thương.

Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Vương Trần |

Khi nhắc tới vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ đối tượng đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi đốt tủ quần áo của bạn gái, thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, lan ra cả phòng ngủ của căn hộ chung, Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi điện cầu cứu Cảnh sát PCCC báo cháy.

Sắp xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, 60 người bị thương

Anh Tú |

TPHCM -  Dự kiến, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ cháy chung cư Carina Plaza từ ngày 8 - 12.9.2022. Đây là vụ cháy từng gây chấn động 2018 làm 13 người chết, 60 người bị thương.

Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Vương Trần |

Khi nhắc tới vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa.