Mức án nào cho hoa khôi cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô vừa bị triệt phá?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây bán dâm nghìn USD của các chân dài trong showbiz Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, các đối tượng có thể lĩnh án từ 3 đến 10 năm tù giam.

Ngày 15.8, Công an TPHCM thông báo về việc phát hiện đường dây mại dâm nghìn đô trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trinh sát Đội 6 (PC45, Công an TPHCM) phát hiện Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi 1 cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp 2017”), Nguyễn Thị Tiền (Long An, chị của Ngọc) và Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017) tổ chức đường dây mại dâm người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nghiệp dư.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Thị Thanh Hiền tổ chức môi giới diễn viên điện ảnh, người mẫu bán dâm cho đại gia và trong tay Hiền có khoảng 15 người đẹp với giá bán dâm từ 1.000 – 2.500 USD.

Còn hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Tiền lợi dụng mối quan hệ quen biết với các đại gia để móc nối bán dâm. Khi khách hàng có nhu cầu thì đối tượng Nguyễn Thị Ngọc sẵn sàng qua đêm với giá 2.500USD.

Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp”.

Về góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi bán dâm, môi giới mại dâm cho khách của các đối tượng không những xâm phạm về trật tự quản lý công cộng mà còn là hành vi suy đồi đạo đức, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam.

Theo quy định, các đối tượng có hành vi môi giới mại dâm, bán dâm sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, cụ thể các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội môi giới mại dâm, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng các đối tượng có thể bị xử phạt 3 đến 10 năm tù.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hành vi môi giới mại dâm sẽ bị xử lý với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại khoản 4, Điều 255.

“Trong trường hợp này, xét thấy các đối tượng đã phạm tội nhiều lần, tổ chức việc môi giới đối với nhiều người trong thời gian dài, do đó có thể các đối tượng sẽ bị xử lý theo khoản 2, Điều 255 với mức từ 3 đến 10 năm tù giam” – luật sư Thơm cho biết. Luật sư cũng nêu rõ thêm, khi xét mức xử phạt phải xem xét tính chất, mức độ, vai trò của từng đối tượng để có khung xử phạt phù hợp.

Trong vụ việc lần này, các đối tượng không chỉ thực hiện hành vi môi giới mại dâm mà trong đó đối tượng Nguyễn Thị Ngọc còn thực hiện việc bán dâm cho khách hàng. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, việc bán dâm trong luật không quy định là tội phạm, tuy nhiên Nhà nước nghiêm cấm việc mua bán dâm, do đó đối tượng bán dâm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ - xử phạt hành chính trong vấn đề tệ nạn xã hội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết: “Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 (có thể bị phạt tiền đến 500.000 đồng)”.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.