Mua ôtô hạng sang nhập lậu rồi mang cầm cố lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Minh Đức (40 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mua 3 ôtô Lexus LX570 và BMW750i, Mercedes Benz nhập lậu rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố để lừa đảo.

Hôm nay (8.4), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Minh Đức, Nguyễn Cảnh Chung (40 tuổi) và Trần Duy Long (32 tuổi) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Đức mua 3 chiếc ôtô Lexus LX570, BMW 750i, Mercedes Benz - xe nhập lậu từ đối tượng không quen biết.

Tháng 6.2018, Đức cần tiền để đầu tư kinh doanh nên đã nảy sinh ý định mang ôtô nhập lậu không được phép lưu hành tại Việt Nam để cầm cố lấy tiền.

Sau khi thống nhất, Đức nhờ Long làm giả giấy đăng ký xe, đăng kiểm xe… Long biết rõ Đức làm giả giấy tờ ôtô để đi cầm cố nhưng vẫn thực hiện.

Sau khi làm được giấy tờ giả, Đức nhờ Chung tìm chỗ cầm cố ôtô. Chung biết rõ ôtô có nguồn gốc nhập lậu, giấy tờ xe là giả nhưng vẫn thông qua mối quan hệ xã hội liên hệ với anh Trần Văn M. để cầm cố ôtô.

Đức và Chung mang chiếc Lexus LX570 đến cầm cố cho anh M. lấy hơn 1,3 tỉ đồng. Số tiền này Đức chiếm đoạt toàn bộ, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 4.8.2019, Chung và Đức tiếp tục đặt vấn đề cầm cố ôtô Mercedes Benz cho anh M. để vay 1,5 tỉ đồng.

Anh M. mang xe đi kiểm tra thì phát hiện giấy tờ xe, số khung số máy không khớp nên không giao tiền cho Đức mà trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác định, Đức đóng vai trò chủ mưu, các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức.

Tại tòa, bị cáo đòi đổi kiểm sát viên; luật sư của bị cáo yêu cầu triệu tập điều tra viên. Sau khi hội ý, HĐXX đã cho hoãn phiên để triệu tập điều tra viên theo yêu cầu của luật sư.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo, chiếm đoạt 24 tỉ đồng ở Quảng Nam: Bắt giam công chứng viên

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ công chứng viên làm thuê cho Phan Đình Tín - giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 24 tỉ đồng vì liên quan đến làm giả sổ đỏ.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nữ Chi hội trưởng phụ nữ thôn lừa đảo gần 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can Ngô Thị Lý (66 tuổi, trú thôn Tự Cường, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lừa đảo, chiếm đoạt 24 tỉ đồng ở Quảng Nam: Bắt giam công chứng viên

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ công chứng viên làm thuê cho Phan Đình Tín - giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 24 tỉ đồng vì liên quan đến làm giả sổ đỏ.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nữ Chi hội trưởng phụ nữ thôn lừa đảo gần 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can Ngô Thị Lý (66 tuổi, trú thôn Tự Cường, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.