Mua khống hàng ngàn hoá đơn xăng dầu thu lợi bất chính

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng mua khống hàng ngàn hoá đơn xăng dầu bán cho doanh nghiệp để thu lợi bất chính.

Ngày 12.7, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nhật (SN 1967, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP. Huế) để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Hồ Văn Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Tiếp đó, đối tượng Nhật đã bán số hóa đơn này cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức (địa chỉ thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) và một số doanh nghiệp khác nhưng không mua bán hàng hóa thực tế kèm theo, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Hồ Văn Nhật đã vi phạm về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại khoản 2, điều 203, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Mua hoá đơn trái phép trốn thuế, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email oanhtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có một số công ty mua bán hoá đơn trái phép nhằm mục đích trốn thuế.  Xin hỏi, hành vi này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hoàn tất số hóa để chặn hoá đơn giả

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc. Sự kiện này được đánh giá “như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số”, góp phần cùng ngành tài chính và Chính phủ đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Bắt thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hoá đơn 35 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt thêm 1 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn trái phép gần 35 tỉ đồng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Mua hoá đơn trái phép trốn thuế, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email oanhtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có một số công ty mua bán hoá đơn trái phép nhằm mục đích trốn thuế.  Xin hỏi, hành vi này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hoàn tất số hóa để chặn hoá đơn giả

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc. Sự kiện này được đánh giá “như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số”, góp phần cùng ngành tài chính và Chính phủ đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Bắt thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hoá đơn 35 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt thêm 1 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn trái phép gần 35 tỉ đồng.