THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NGẦM:

Mua bán quân phục, phụ kiện ngành công an trên chợ online

PHẠM DUNG - NGUYỄN HÀ |

Chỉ với vài thao tác trao đổi đơn giản, bất cứ ai cũng có thể mua cho mình một bộ quân trang, quân phục y như thật của các chiến sĩ công an. Việc rao bán tràn lan các mặt hàng này trên mạng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rao bán tràn lan

Chỉ cần gõ cụm từ “Quân phục công an” hay “Phụ kiện công an” trên công cụ tìm kiếm của mạng xã hội, hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện lên với rất nhiều các cửa hàng, nhóm rao bán mặt hàng này.

Trong vai là người muốn mua đồ quân phục, PV Báo Lao Động gọi điện đến một chủ shop được quảng cáo trên Facebook và được người này giới thiệu chi tiết giá cả cho từng loại đồ, phụ kiện.

- Ở chỗ anh có bán đồ ngành công an đúng không? (PV hỏi)

- Đúng rồi, bên tôi có bán áo thun, áo khoác, thắt lưng và giày ngành… Thắt lưng có 4 loại, 190.000, 220.000, 260.000, 280.000 đồng. Áo khoác 280.000 đồng/cái, áo thun 190.000 đồng/cái. Áo khoác có in logo, mũ thêu logo ngành 120.000 đồng. Ví khắc logo ngành 350.000 đồng/cái.

Tại một cửa hàng khác, người đàn ông bán hàng còn giới thiệu chỗ của họ có bán, dập cả biển tên. Chỉ cần đọc tên và số hiệu là họ có thể dễ dàng làm cho người nào có nhu cầu.

- Tôi muốn mua 2 bộ cho nam giới và muốn dập biển tên có được không? (PV hỏi)

- Biển tên là 350.000 đồng/cái, chị chỉ cần đọc tên và số hiệu 6 số là có thể làm được biển tên, còn quần áo là 800.000 đồng/bộ - chủ cửa hàng nói.

Người đàn ông này nói thêm, nếu như không làm biển tên chuẩn mà lấy lại hàng mẫu của cửa hàng thì giá sẽ rẻ hơn, khoảng 200.000 đồng/cái.

Khi phóng viên thắc mắc sao giá lại đắt như vậy, chủ cửa hàng giải thích: “Đây là loại hàng khó lấy nên giá hơi cao, nếu lấy cỡ 5 thì rẻ hơn vì nhiều hàng”… “Nếu chị lấy cả quần áo, thắt lưng, mũ, giày, hàm và biển tên thì trên 2 triệu rưỡi/bộ. Bên em là bán rẻ hơn rồi đấy” - chủ cửa hàng này cho biết.

Thậm chí, khi hỏi chủ cửa hàng rằng chúng tôi không phải người trong ngành mà mua đồ quân phục này thì có vấn đề gì không?, chủ cửa hàng khẳng định là không sao. “Không việc gì, như chị mua đóng phim thì không sợ. Ngày trước bên em có khách hàng mua 8 bộ, hơn 20 triệu đồng”.

Tại một số cửa hàng khác, chủ cửa hàng không bán cảnh phục nhưng đồ phụ kiện ngành thì luôn sẵn có. Ngay sau khi gọi điện thoại, nếu muốn đặt mua, khách hàng chỉ cần để lại thông tin địa chỉ là có thể có hàng ngay, rất dễ dàng.

Số khác thì tỏ ra khá dè chừng, khi phóng viên đặt vấn đề muốn mua cảnh phục công an, người này ngập ngừng, dò xét “Bạn phải là người trong ngành, chứng thực là người trong ngành thì mình mới bán hàng được cho bạn. Đây là hàng nhạy cảm không được cung cấp ra ngoài” - chủ cửa hàng nói.

Khi phóng viên đề nghị có thể qua cửa hàng để xem trực tiếp và chứng thực là người trong ngành không thì chủ cửa hàng lập tức từ chối: “Không… không được đâu, mình không cho địa chỉ cửa hàng được” - người này vội vã tắt máy.

Dù nói là chỉ cung cấp cho người trong ngành, thế nhưng quan sát trên trang bán hàng này thì việc mua bán vẫn diễn ra sôi động. Các mặt hàng mới được cập nhật liên tục với những lời mời chào và cam kết chất lượng...

Một trang Facebook công khai rao bán đồ quân tư trang của lực lượng công an. Ảnh: T.K
Một trang Facebook công khai rao bán đồ quân tư trang của lực lượng công an. Ảnh: T.K

Dễ bị kẻ xấu lợi dụng

Thực tế cho thấy việc mua bán quân trang, phù hiệu của lực lượng quân đội, công an hiện nay khá dễ dàng. Điều này tạo ra nhiều kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng làm điều phạm pháp. Đã có không ít trường hợp giả danh công an, bộ đội đi lừa đảo được báo chí phản ánh.

Phân tích về vấn đề này, luật sư Lại Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, trước hết phải khẳng định rằng quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của Quân đội nhân dân hay lực lượng Công an nhân dân là những mặt hàng được Nhà nước sản xuất riêng và trang bị, cấp cho các đơn vị, cá nhân trong lực lượng vũ trang để thực thi nhiệm vụ. Như vậy, việc mua bán trao đổi những mặt hàng này là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định 82 năm 2016 quy định về Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu rõ cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm giả, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tương tự với lực lượng Công an nhân dân, tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 29 năm 2016, Nghị định của Chính phủ đã sửa đổi bổ sung Nghị định 160 năm 2007 cũng đã quy định rõ về cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của Công an nhân dân. Nghiêm cấm các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Công an nhân dân.

Tùy từng trường hợp cũng như tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý, kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Một số vụ việc giả dạng công an để lừa đảo

- Tháng 12.2017, Công an Quận 5 (TPHCM) tạm giữ Lê Quang Long (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do thiếu tiền, Long đã mua bộ quần áo quân phục công an và giả danh thành Phó Đội trưởng C45 để lừa đảo người mua xe thanh lý với giá 539 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Long khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua bộ quân phục công an cấp hàm đại úy và bảng tên chức vụ giả là Phó Đội trưởng C45 với giá 1 triệu đồng để lừa đảo.

- Tháng 4.2017, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an thông tin, đầu tháng 4 Hiếu mua bộ quân phục giả rồi đến gia đình ông Nguyễn Gia Thắng (xã Thanh Mỹ, Thanh Chương) giới thiệu là “cán bộ công an mật tỉnh Nghệ An” đi truy quét tội phạm trước dịp 30.4. Sau khi Hiếu bị bắt, khám xét tại nhà, cơ quan điều tra thu một bộ quân phục cảnh sát giả, 1 tập giấy biên bản làm việc, 4 tờ giấy giả mạo “lệnh bắt khẩn cấp” do Hiếu tự soạn thảo.

- Tháng 6.2017, Công an Thanh Hóa thực hiện lệnh bắt đối tượng giả danh công an để trộm cắp tài sản đối với Quách Văn Ngọc, 26 tuổi, quê huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận để tạo niềm tin với quần chúng nhân dân, đối tượng đã mặc trang phục công an với cấp hàm trung úy rồi đi quanh các dãy nhà trọ trong Khu công nghiệp Yên Phong. A.L

Cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 10, Nghị định 185, năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Các trường hợp buôn bán quân dụng, thiết bị của công an nhân dân có giá trị từ 3 triệu đến 100 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Trường hợp sản xuất, buôn bán quân trang quân dụng số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc đã bị kết án tù nhưng chưa được xóa án tích mà vẫn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm với mức xử phạt cao nhất lên tới 15 năm tù giam.

PHẠM DUNG - NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Cỗ Tết thời công nghệ, chị em nhàn tênh

L.Hà |

Không phải mất nhiều ngày mua sắm, chuẩn bị Tết, mâm cỗ cúng. Giờ đây, chỉ cần ngồi một chỗ chị em cũng có thể sắm đầy đủ đồ Tết. Thị trường mua sắm trên mạng cũng vì thế mà sôi động.

Phá đường dây buôn hung khí cực khủng qua mạng của đôi vợ chồng trẻ

Trường Sơn |

Từ giữa năm 2017 đến nay, lực lượng công an TPHCM đã liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán hung khí cả “hàng nóng” lẫn “hàng lạnh” hoạt động một cách tinh vi, và mới đây là đường dây mua bán hung khí của cặp vợ chồng trẻ tại huyện Củ Chi, thu giữ hàng nghìn súng đạn, hung khí nguy hiểm.

Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

Theo VTV |

Một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ %.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cỗ Tết thời công nghệ, chị em nhàn tênh

L.Hà |

Không phải mất nhiều ngày mua sắm, chuẩn bị Tết, mâm cỗ cúng. Giờ đây, chỉ cần ngồi một chỗ chị em cũng có thể sắm đầy đủ đồ Tết. Thị trường mua sắm trên mạng cũng vì thế mà sôi động.

Phá đường dây buôn hung khí cực khủng qua mạng của đôi vợ chồng trẻ

Trường Sơn |

Từ giữa năm 2017 đến nay, lực lượng công an TPHCM đã liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán hung khí cả “hàng nóng” lẫn “hàng lạnh” hoạt động một cách tinh vi, và mới đây là đường dây mua bán hung khí của cặp vợ chồng trẻ tại huyện Củ Chi, thu giữ hàng nghìn súng đạn, hung khí nguy hiểm.

Bán hàng trên mạng có giá trị từ 1 triệu đồng có thể bị đánh thuế

Theo VTV |

Một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ %.