Một tuần bắt 2 vụ hàng hóa gian lận thương mại hàng trăm triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Trong vòng 1 tuần qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 vụ gian lận thương mại trên địa bàn với giá trị hàng hóa hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10.8, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kiểm tra kho chứa hàng của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hải Hùng (ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Qua kiểm tra, phát hiện 37 bộ điều hòa các loại, 33 chiếc quạt sưởi, 10 chiếc máy làm mát không khí, 6 chiếc nồi cơm điện không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau đó, lực lượng công an đã thu giữ số hàng trên. Qua thống kê, ước tính số hàng này trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Số hàng hóa không có hóa đơn do tài xế Hiệp vận chuyển bị Công an Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: CA HT.
Số hàng hóa không có hóa đơn do tài xế Hiệp vận chuyển bị Công an Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: CA HT.

Trước đó, vào hồi 00h15 phút ngày 3.8, Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 37C- 180.06 do Bùi Văn Hiệp (32 tuổi, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện 369 thùng bánh kẹo các loại, 100 thùng sữa Milo, 50 thùng nước giặt Dnee đều do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 250 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại sau vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại sau vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.