Một số tình tiết mới trong vụ bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.9, phiên toà phúc thẩm xét xử bác sĩ hiếp dâm nữ đồng nghiệp ở Huế đã bị hoãn vì kiểm sát viên đang cách ly y tế tại nhà.

Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoãn xử phúc thẩm bác sĩ Lê Quang Huy Phương (38 tuổi, ngụ tại khu tập thể Đống Đa, TP. Huế).

Lê Quang Huy Phương trước đó bị Toà án Nhân dân TP. Huế kết án 6 năm 8 tháng tù về các tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Người bị hại là chị D.T.T.T (24 tuổi, điều dưỡng cùng công tác với bác sĩ Phương).

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Toà án Nhân dân tỉnh việc tạm dừng phiên tòa này vì ông Nguyễn Hải Nam - Kiểm sát viên của vụ án này là F2 và đang cách ly y tế tại nhà đến hết ngày 4.10 do ngày 22.9 có tiếp xúc với trường hợp F1.

Đồng thời, ông Trần Tuấn Anh - Kiểm sát viên là người thường xuyên tiếp xúc với ông Nam nên ông Tuấn Anh là F3 nên theo khuyến cáo của Bộ Y tế hạn chế tiếp xúc đông người.

Vụ án này Viện kiểm sát không phân công kiểm sát viên dự khuyết và không thể thay thế kiểm sát viên do sát ngày xét xử.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Hoãn phiên toà phúc thẩm bị cáo Lê Quang Huy Phương (ngày 30.9).

Ở một diễn biến khác, nguồn tin riêng phóng viên có được, hôm qua (29.9), Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi toàn bộ nội dung Kết luận số 3982/KL-SYT ngày 14.9.2021 của Sở này về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoài An - Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được nội dung tố cáo của công dân về việc ông Nguyễn Hoài An cố ý thực hiện giám định trái pháp luật gây hậu quả khiến bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị khởi tố, bắt giam và kết án oan sai.

Ngày 10.8, Sở này đã thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo nói trên; đến ngày 14.9, ban hành Kết luận 3982/KL-SYT.

Trong kết luận này, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng (Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền trưng cầu thực hiện giám định lại thương tích đối với nạn nhân D.H.T.T.

Ngay sau khi kết luận này ban hành đã nhận phải nhiều phản ứng của các cơ quan tiến hành tố tụng vụ án Lê Quang Huy Phương, cho rằng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết tố cáo trái thẩm quyền, nội dung kết luận tố cáo không khách quan.

Đến ngày 29.9, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi toàn bộ nội dung kết luận tố cáo nói trên với lý do: Việc trích dẫn một số nội dung tố cáo không đầy đủ, chưa phù hợp ảnh hưởng đến tính chính xác của kết luận tố cáo.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

6 năm 8 tháng tù cho bác sĩ hiếp dâm nữ đồng nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, bác sĩ Lê Quang Huy Phương nhận 6 năm 8 tháng tù.

Hoãn xét xử vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

TAND TP. Huế hoãn xét xử vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm nữ điều dưỡng.

Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

P.ĐẠT |

Trong ngày xét xử thứ 2 (27.11), VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương (bị tố hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

6 năm 8 tháng tù cho bác sĩ hiếp dâm nữ đồng nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, bác sĩ Lê Quang Huy Phương nhận 6 năm 8 tháng tù.

Hoãn xét xử vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

TAND TP. Huế hoãn xét xử vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm nữ điều dưỡng.

Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

P.ĐẠT |

Trong ngày xét xử thứ 2 (27.11), VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương (bị tố hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.