Một số quan chức Đà Nẵng bị khởi tố đã hậu thuẫn Vũ "nhôm" thế nào?

An Thượng |

Ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (vừa nghỉ hưu) bị khởi tố ngày 18.3, còn có 4 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Các bị can này phần lớn có liên quan mật thiết đến hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai, nhà công sản mà Đà Nẵng đã hậu thuẫn cho ông Vũ "nhôm" thâu tóm.

Trong số những bị can vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố sáng 18.3 về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", có các cán bộ công chức gồm: ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Thống, nguyên GĐ Cty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng.

Hai lãnh đạo doanh nghiệp gồm ông Phan Minh Cương, GĐ Công ty TNHH I.V.C, Tổng GĐ Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79; GĐ Cty TNHH Minh Hưng Phát... (đều của ông Vũ "nhôm"); ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng.

Việc cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nhà đối với các cá nhân nêu trên là không hề bất ngờ đối với lãnh đạo và người dân Đà Nẵng. Nhiều người trong số này liên quan trực tiếp đến việc mua bán, sang nhượng các khu "đất vàng", nhà công sản cho các công ty của ông Vũ "nhôm".

 
Nguyên Phó Chủ tịch TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn được cho tại ngoại.

Doanh nghiệp tiếp tay

Ông Phan Minh Cương là trường hợp đặc biệt, là người đại diện pháp luật (đứng tên GĐ, hoặc Tổng GĐ của hầu hết các công ty của ông Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng) nên khó tránh khỏi liên đới. Ông Cương đã bị câu lưu ra Hà Nội để điều tra hôm 17.3, sau đó bị bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nhà ở sáng 18.3.

Cty Minh Hưng Phát, Cty I.V.C và Cty Bắc Nam 79 của ông Vũ "nhôm", do ông Phan Minh Cương đứng đại diện pháp luật còn được biết đến với hàng loạt vụ việc mua bán nhà công sản trên đường Nguyễn Thái Học rồi giao cho gia đình cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng (nhà số 45), cho vợ ông Xuân Anh thuê để mở phòng vé máy bay (nhà số 47), làm ga ra ôtô (nhà số 49).

Cty Minh Hưng Phát cũng là DN tặng xe sang cho ông Xuân Anh sử dụng; cho ông Hồ Ánh, thư ký của ông Xuân Anh mượn nhà để ở (nhà số 51)...

 
Hàng loạt nhà công sản trên đường Nguyễn Thái Học đã bị các công ty của Vũ "nhôm" thâu tóm, sử dụng sai mục đích so với hồ sơ xin mua.

Vũ "nhôm" còn ủy quyền cho ông Phan Minh Cương để thực hiện hàng loạt phi vụ mua bán các nhà đất công sản ở vị trí đắc địa như Cty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng (nhà số 20 Bạch Đằng), Khách sạn Sông Hàn (nhà số 36-38 bạch Đằng), Khu tập thể trong khuôn viên Khách sạn Sông Hàn và phần diện tích còn lại của TAND thành phố: 1.300,6m2, hơn 1.700m2 đất trụ sở Sở Tư pháp (16 Bạch Đằng)...

Việc mua bán các công sản này của các công ty ông Vũ "nhôm" đã có dấu hiệu vi phạm trong việc chuyển nhượng dự án, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối với chủ DN Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Cty cũng liên đới trực tiếp đến việc thâu tóm công sản của ông Vũ "nhôm". Năm 2009, Cty của ông Lê Anh Tuấn đã đề nghị mua trụ sở trên đất thuê của nhà nước tại 20 Bạch Đằng với giá rẻ, được Hội đồng thẩm định giá của TP. Đà Nẵng liên tục giảm hệ số sinh lợi. Vì vậy, hơn 1.300m2 nhưng nhà nước chỉ thu hơn 22 tỉ đồng, gồm cả tiền ủng hộ cho Bệnh viện Ung thư 5,1 tỉ đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục với nhà nước, công ty ông Lê Anh Tuấn lại xin đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho cá nhân ông Nguyễn Quang Thành (em vợ ông Vũ "nhôm"). Việc mua bán này còn mắc nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật khác.

Công chức hậu thuẫn

Các cán bộ công chức TP. Đà Nẵng bị khởi tố cũng được cho có hành vi vi phạm pháp luật khi hậu thuẫn cho các công ty của ông Vũ "nhôm" thâu tóm đất đai tại Đà Nẵng. Ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cũng bị khởi tố lần này, được cho là liên quan đến tham mưu, xét giảm hệ số sinh lợi, giảm giá mua công sản cho các Cty của ông Vũ "nhôm".

Phần lớn việc mua bán nhà, đất công sản của các Cty ông Vũ "nhôm" đều có những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và việc sử dụng nhà đất công sản. Vi phạm cam kết và quy định của UBND thành phố về mục đích sử dụng. Có hành vi lợi dụng chính sách để mua nhà, đất công sản không qua đấu giá. Được các cá nhân, cơ quan tham mưu của chính quyền "tiếp tay" để giảm giá trị đất, giảm hệ số sinh lợi khi mua công sản; được giảm phần trăm khi nộp tiền đất 1 lần... Mọi sự tiếp tay của cán bộ, cơ quan tham mưu trót lọt là nhờ sự hậu thuẫn của lãnh đạo cấp cao của TP. Đà Nẵng.

Liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, từ 2018 có nhiều bị can nguyên lãnh đạo TP.Đà Nẵng bị khởi tố. Trong đó có 2 nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (bị bắt tạm giam) và ông Văn Hữu Chiến (tại ngoại) do các vi phạm về quản lý đất đai từ 2007 đến 2016, trong đó nhiều nhà đất công sản bán, giao đất cho nhà đầu tư, trong đó chủ yếu là ông Vũ "nhôm".

Các cá nhân tham mưu, bị khởi tố có ông Nguyễn Điểu, ông Trần Văn Toán, nguyên là Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường; ông Đào Tấn Bằng, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng. 

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

An Thượng |

Sáng 18.3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở và làm việc với hàng loạt cán bộ của TP.Đà Nẵng để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Trong đó, phần lớn liên quan đến các dự án mua bán, sang nhượng không qua đấu giá các nhà, đất công sản cho công ty (Cty) của Vũ nhôm.

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".